Soi lại mình để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/1, Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm đánh giá kết quả công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và phát biểu chỉ đạo. Ngoài ra, hội nghị có các ủy viên Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện các ngành chức năng TP. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Kiểm điểm Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội ngày 10/1/2017.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu nhiệm kỳ, thành phố đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, đạt kết quả tốt trên toàn diện các mặt công tác. Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị đã vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại. Hội nghị lần này là để phân tích những kết quả đã đạt được và tìm ra những nguyên nhân của thành công để rút kinh nghiệm, thẳng thắn nhìn vào những tồn tại để khắc phục, phân tích các thách thức trong năm 2017 và thời gian tới để đưa ra giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc Hội nghị Kiểm điểm Ban cán sự UBND TP Hà Nội ngày 10/1/2017.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, lần kiểm điểm này đặc biệt hơn khi kết hợp việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khoá XI và khoá XII. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu mỗi thành viên Ban Cán sự UBND TP cần rà soát lại chính bản thân mình, đơn vị của mình, xem lại những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là trước 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá đã được nêu rõ trong Nghị quyết TƯ 4 khoá XII. Những hạn chế cần phải có giải pháp khắc phục rõ ràng.

"Với tinh thần thẳng thắn, góp ý cho nhau để tìm ra hạn chế giải pháp khắc phục với mục tiêu duy nhất là thực hiện tốt nhất các kế hoạch Đảng, Nhà nước giao phó, không phụ lòng tin của nhân dân", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần