Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi báo Kinh tế & Đô thị

Thủy Tiên - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/6, Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi.

 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi chúc mừng các Bí thư Chi bộ của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi là hình thức học tập, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đối với đội ngũ Bí thư Chi bộ; là dịp để các Bí thư Chi bộ giao lưu, học tập về thực tiễn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn của Bí thư chi bộ.
Qua Hội thi giúp Đảng ủy báo đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, kỹ năng công tác của đội ngũ Bí thư chi bộ, có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi bộ đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, khích lệ tinh thần nghiên cứu, học tập, rèn luyện kỹ năng tác phong công tác của đội ngũ Bí thư Chi bộ thuộc Đảng bộ báo.
 Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại hội thi
7 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018 của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị trải qua 2 phần thi gồm thi kiến thức chung và thi chào hỏi, thuyết trình. Phần thi kiến thức chung dưới hình thức lựa chọn bộ câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung thi xoay quanh các vấn đề cơ bản của Điều lệ Đảng; Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; các chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020; những vấn đề liên quan đến 2 Bộ Quy tắc ứng xử…

Ở phần thi thuyết trình, mỗi thi sinh sẽ thuyết trình một buổi điều hành sinh hoạt chuyên đề của chi bộ. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Thế Đông - Bí thư Chi bộ Tòa soạn trình bày chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt chi bộ”; đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng trình bày chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; đồng chí Trương Thành Trung - Bí thư Chi bộ Điện tử, chủ đề "Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng mang lại hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành"; đồng chí Đoàn Hải Lý - Bí thư Chi bộ Văn Xã, chủ đề "Nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với trách nhiệm của từng đảng viên";

Đồng chí Phạm Văn Dùng - Bí thư Chi bộ Nội chính, chủ đề "Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đồng chí Hầu Kim Động - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Truyền thông Kinh tế & Đô thị, chủ đề “Đẩy mạnh hoạt động kinh tế báo chí đảm bảo nguồn thu ổn định cho cơ quan”; đồng chí Đồng Trần Quý - Bí thư Chi bộ Kinh tế trình bày chủ đề “Tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, hoàn thành số báo đặc biệt chào mừng Hội nghị Hà Nội 2018 – Hợp tác đầu từ phát triển”.
 Bí thư Chi bộ của Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị trải qua 2 phần thi gồm thi kiến thức chung và thi chào hỏi, thuyết trình.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi đánh giá cao các thí sinh tham Hội thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, thể hiện đúng tinh thần mục đích của cuộc thi. Nhân dịp này, đồng chí Phùng Khải Lợi yêu cầu các các đảng viên thuộc Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thi tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong thời gian tới. Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung đề ra, đánh giá những nhiệm vụ chính; công tác xây dựng đảng chú trọng phát triển đảng viên; nội dung sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ…

Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức - Bí thư Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị cho rằng qua cuộc thi này đã đánh giá được kỹ năng của bí thư chi bộ, các chủ trương của Đảng được cụ thể thành công tác chuyên môn. Từ đó, có giải pháp nâng cao công tác sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Phạm Văn Dùng - Bí thư Chi bộ Nội chính; 2 giải Nhì cho đồng chí Trương Thành Trung - Bí thư Chi bộ Điện tử; đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng; 2 giải Ba cho đồng chí Đoàn Hải Lý - Bí thư Chi bộ Văn Xã; đồng chí Đồng Trần Quý - Bí thư Chi bộ Kinh tế; 2 giải Khuyến khích cho đồng chí Hầu Kim Động - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Truyền thông Kinh tế & Đô thị; đồng chí Nguyễn Thế Đông - Bí thư Chi bộ Tòa soạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần