Sớm giải quyết vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp ở Tuyên Quang

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Liên quan đến vụ việc phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bị hành hung khi đang tác nghiệp về tình trạng khai thác quặng trái phép ở thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có văn bản đề nghị Thường trực Huyện ủy Sơn Dương chỉ đạo Công an huyện Sơn Dương, cơ quan chức năng giải quyết để sớm trả lời trước công luận.

Quặng sau khi khai thác từ lòng đất được tập kết cạnh khu vực khai thác ở thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương. Ảnh: Văn Tý/TTXVN
Ngay sau khi nhận được báo cáo của Cơ quan Thường trú TTXVN tại Tuyên Quang và thông tin, phản ánh trên một số báo chí Trung ương về việc phóng viên Nguyễn Văn Tý (Cơ quan Thường trú TTXVN tại Tuyên Quang) bị đe dọa, hành hung khi đang tác nghiệp tại xã Lương Thiện, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang và văn bản số 1599-CV/BTGTU ngày 28/1/2019, gửi Thường trực Huyện ủy Sơn Dương.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị Thường trực Huyện ủy Sơn Dương chỉ đạo Công an huyện Sơn Dương, cơ quan chức năng giải quyết để sớm trả lời trước công luận.
Công an huyện Sơn Dương đã xác định được 2 đối tượng có hành vi hành hung phóng viên trong khi đang tác nghiệp ở thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện. Đó là Bàn Xuân Trường, sinh năm 1978, trú quán thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện và Bàn Văn Hiếu (em trai Bàn Văn Trường), trú quán xã Lương Thiện.
Trước đó, vào hồi 10 giờ ngày 26/1, trong khi đang tác nghiệp tại thôn Tân Tiến, xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương để tìm hiểu về tình hình khai thác quặng trái phép trên địa bàn, phóng viên Nguyễn Văn Tý (Cơ quan Thường trú TTXVN tại Tuyên Quang) và phóng viên Trần Đức Vinh (Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thống và Phát triển khu vực miền núi phía Bắc) đã bị các đối tượng khai thác quặng trái phép hành hung, gây bức xúc dư luận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần