Sơn Hà tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công ty CP quốc tế Sơn Hà (SHI – Tập đoàn Sơn Hà) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức trực tuyến. Tại Đại hội, Sơn Hà đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng hướng đến doanh nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam và vươn tầm khu vực.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch, lần đầu tiên Sơn Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với 85,6% cổ đông theo dõi. 
Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Sơn Hà, Chủ tịch HĐQT Lê Vĩnh Sơn cho biết, năm 2020 là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ những ứng phó linh hoạt trong hoạt động sản xuất, đưa ra những giải pháp kịp thời, Sơn Hà đã đạt và vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.
Theo đó, Sơn Hà đã quyết định thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nhằm kiện toàn bộ máy, kiểm soát nội bộ theo một hệ thống quản trị mới, hiện đại, phù hợp với mô hình hoạt động; đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý; đầu tư công nghệ thông tin 4.0 để áp dụng vào quá trình hoạt động của tổ chức, dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ... Do đó, doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt khoảng 95,8% kế hoạch đề ra.
Hơn hết, mặc dù thị trường xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng, Tập đoàn Sơn Hà đã dịch chuyển chiến lược kinh doanh bằng việc tập trung mở rộng mạng lưới kinh doanh tại thị trường nội địa. Sơn Hà đã giành lại 70% thị phần nội địa, các sản phẩm được phủ khắp toàn quốc thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý.
Để đón đầu sự phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới, HĐQT Tập đoàn Sơn Hà đã trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tối đa hơn 1.500 tỷ đồng trong năm 2021 nhằm gia tăng tiềm lực tài chính phục vụ cho chiến lược phát triển trung và dài hạn của Tập đoàn.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Sơn Hà năm 2021 đã nhất trí thông qua tăng vốn điều lệ lên 1.506 tỷ đồng.
Theo đó, Sơn Hà thực hiện tăng vốn điều lệ được chia làm hai giai đoạn với 2 phương thức: Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu); Tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tập đoàn. Ngoài ra, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu nâng tổng doanh thu ước tính đạt 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, cổ tức tăng 10%. 
Trong Đại hội thường niên 2021, bên cạnh những ngành nghề truyền thống, Sơn Hà tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực ngành nước, năng lượng tái tạo, và đặc biệt là bất động sản công nghiệp. Đây được coi là những mảng kinh doanh bền vững, dài hạn và được dự báo là mảng kinh doanh mới nhiều tiềm năng trong tương lai.
Trong chặng đường 5 năm tới, Sơn Hà đặt mục tiêu trở thành nhà đầu tư bất động sản công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, điển hình là dự án hạ tầng bất động sản công nghiệp tại KCN Tam Dương I - Vĩnh Phúc có quy mô 162,33ha. 
Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đã thống nhất thông qua những nội dung sau:
1. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 với doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận 180 tỷ đồng.
2. Bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT mới là ông Đào Nam Phong và ông Nguyễn Phương Nam.
3. Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng để triển khai Dự án Tam Dương tại tỉnh Vỉnh Phúc.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần