Sơn La: Bắt 3 đối tượng, thu hơn 7.000 viên ma túy tổng hợp

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng hơn 7.000 viên ma túy tổng hợp, 1 gói heroin...

Các đối tượng, cùng tang vật. Ảnh: TTXVN
Hồi 12 giờ 25 phút ngày 12/4, tại bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hai đối tượng bị bắt là Thào Thị Sông, SN 1982 và Mùa A Nu, SN 1991, đều trú tại bản Phiêng Phụ A, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Tang vật công an thu giữ gồm 400 viên ma túy tổng hợp, 1 gói heroin, cùng một số vật chứng liên quan khác.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Giàng A Tủa, SN 1966, trú tại bản Huổi Sẳng, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tang vật công an thu giữ gồm 6.800 viên ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 44,5 triệu đồng, cùng một số tang vật liên quan khác.
Các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính để bán kiếm lời và đang trên đường mang đi bán thì bị bắt giữ.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần