Sơn Tây chuẩn bị tốt công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19

Hòa Thắng - Hoàng Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/5, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đông Sơn.

 Bí thư Thị ủy Sơn Tây kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Sơn Đông.
Báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại diện xã Sơn Đông cho biết cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên xã Sơn Đông triển khai nghiêm túc với tinh thần chủ động, khẩn trương, dân chủ, đúng luật.
Trên toàn xã có 8 khu vực bỏ phiếu bầu cử, trong đó có 4 cấp khu vực dân cư, 1 khu vực bỏ phiếu bầu và 3 cấp khu vực bộ đội. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã 49 người. Tổng số cử tri qua rà soát thời điểm niêm yết 11.069 cử tri. Ủy ban bầu cử xã đã họp thống nhất ra quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã tại các đơn vị bầu cử và ban hành thông báo niêm yết công khai danh sách trích ngang, tiểu sử người ứng cử.
Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đại diện xã Sơn Đông cho hay, Đảng ủy và chính quyền xã đã thành lập 50 tổ phòng, chống dịch Covid-19 gồm 138 thành viên đồng thời tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động, biển bảng, pa nô, khẩu hiệu. Hiện xã Sơn Đông đã triển khai tiêm phòng Covid-19 cho 88 người.
Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát những trường hợp từ nước ngoài về, đi/đến/ở/về từ vùng dịch, trường hợp tiếp xúc với những người có liên quan đến dịch tễ Covid-19 được xã Sơn Đông  thực hiện thường xuyên không để sót đối tượng. Các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch nhất là quy định không đeo khẩu trang đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn xã đều bị xử lý nghiêm.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, ban ngành đoàn thể xã Sơn Đông tập trung rà soát danh sách cử tri không để sót trường hợp nào; chuẩn bị tốt điều kiện để các ứng cử viên vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử.
Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đề nghị xã cần tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện khai báo y tế sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khi đi ra khỏi TP; vận động Nhân dân không tổ chức hoạt động tập trung đông người không cần thiết; đảm bảo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ về điều kiện phòng, chống dịch. Đặc biệt là từ nay đến ngày bầu cử và trong bầu cử đảm bảo vừa bầu cử thành công, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kéo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần