Sơn Tây sơ kết Chương trình 02

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/12, Thị ủy Sơn Tây tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân.

Thị xã Sơn Tây là địa phương có số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ít nhất toàn TP với 6 xã. Sau 4 năm triển khai Chương trình 02, đến nay thị xã Sơn Tây có xã điểm Sơn Đông đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, xã Đường Lâm đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí, các xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 12 - 15 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn hiện đạt 24 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%.
Về dồn điền đổi thửa, đến nay diện tích giao ruộng trên bản đồ đạt 1.183/1.304ha, đạt 90,75% diện tích. Trong đó diện tích giao ruộng ngoài thực địa đạt hơn 996ha, diện tích còn lại đang được các địa phương tích cực thực hiện để hoàn thành trước vụ xuân 2015.

 
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Nguyễn Quang Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đánh giá một cách toàn diện, việc thực hiện các dự án thành phần của Chương trình 02 trên địa bàn thị xã Sơn Tây còn chậm, đề án nông thôn mới của các xã khi lập còn nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tế, công tác dồn điền đổi thửa còn gặp nhiều khó khăn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 72 triệu đồng/ha/năm hiện nay của Sơn Tây  thấp so với mức bình quân chung của TP ( 231 triệu đồng/ha/năm).

 Năm 2014, thị xã Sơn Tây phấn đấu có xã điểm Sơn Đông được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2015 có 3 xã là Đường Lâm, Thanh Mỹ, Cổ Đông cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại hoàn thành trong hai năm 2016 - 2017.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã khen thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân; UBND thị xã khen thưởng cho 27 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 02.