Sơn Tây tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Quý Nguyễn - Phạm Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/6, Uỷ ban bầu cử thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
Tới dự hội nghị có Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương – Uỷ  viên Ban thường vụ Thành ủy; Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai –– Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã Sơn Tây, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy cùng với việc tích cực triển khai hoạt động chuẩn bị bầu cử, thị xã đã kịp thời xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.
Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã đã thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực, điểm bỏ phiếu được đảm bảo theo đúng quy định; việc tổ chức thực hiện bỏ phiếu ở nơi cách ly tập trung tại Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, cách ly tại nhà, nơi bị phong tỏa diễn ra an toàn, đúng theo phương án, kịch bản đã xây dựng.
Nhìn chung, công tác triển khai bầu cử trên địa bàn thị xã Sơn Tây được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm trình tự, đúng quy định pháp luật, an ninh chính trị đảm bảo tốt. Việc tổ chức khai mạc, bỏ phiếu trong ngày bầu cử 23/5 diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và đúng quy định của pháp luật.
Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được khen thưởng.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo công tác bầu cử thị xã Sơn Tây, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,01%; có 115/136 khu vực bỏ phiếu thuộc thị xã đạt 100%; 10 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% gồm Xuân Khanh, Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Lê Lợi, Viên Sơn, Ngô Quyền, Quang Trung, Trung Hưng, Đường Lâm, Xuân Sơn.
Kết quả cuộc bầu cử, cử tri thị xã Sơn Tây đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND TP, 34/34 đại biểu HĐND thị xã và 161/164 đại biểu HĐND xã theo đúng cơ cấu, thành phần. Không có đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc bị hủy kết quả bầu cử.   
Nhân dịp này, 84 tập thể và 114 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được UBND TP, UBND và MTTQ thị xã Sơn Tây khen thưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần