Sơn Tây tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Bích Diệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/1, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” và kết quả hoạt động năm 2017 của các ban xây dựng Đảng Thị ủy.

 
Năm 2017, kinh tế thị xã Sơn Tây tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả toàn diện. Thị ủy Sơn Tây đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội và các đề án. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Bên cạnh đó, hoạt động của các ngành Tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, dân vận, văn phòng cấp ủy đạt được nhiều kết quả tốt, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục kiện toàn, củng cố các tổ chức đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên; đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, kịp thời chấn chỉnh hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ sở; giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, 5 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 60 tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Tuyên giáo, kiểm tra, giám sát, thi Bí thư Chi bộ giỏi và thực hiện tốt Chỉ thị số 11 được BTV Thị ủy khen thưởng.