Sơn Tây triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2020

Phan Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác dân vận chính quyền của thị xã Sơn Tây tập trung vào các lĩnh vực như môi trường, đất đai, cải cách hành chính, tiếp dân...

Ngày 24/2, thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2020.
Trong năm 2019, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn thị xã được đổi mới theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân” góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. UBND thị xã đã chỉ đạo nhiều giải pháp để thực hiện công tác dân vận chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
 Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh lưu ý các nội dung của ''Năm dân vận chính quyền'' 2020.
Ban Dân vận Thị ủy Sơn Tây đã tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.
Kết quả trong năm 2019, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt 10,1% (đạt 100% kế hoạch); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 43,9%, các ngành dịch vụ chiếm 45,3%, nông - lâm nghiệp - thủy  sản chiếm 10,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm.
Thị xã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới 6/6 xã, tập trung rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 167 hộ, chiếm 0,44%. 
Về kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2020 giữa Ban dân vận và UBND thị xã gồm 7 nội dung. Trong đó, tập trung quán triệt và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của T.Ư về công tác dân vận; phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường thực hiện đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý, phản biện tích cực của tổ chức, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo...
Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh đề nghị mỗi cán bộ, công chức trên địa bàn cần thực thi nhiệm vụ theo đúng chức trách, quyền hạn gắn với thực hiện hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử; thường xuyên tuyên truyền, vận động, giải thích cùng Nhân dân thực thi pháp luật. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần chủ động thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là vào các chỉ tiêu, giải phát phát triển kinh tế - xã hội của UBND, thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.
“Để làm tốt công tác dân vận chính quyền cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong quá trình thực hiện cần tập trung vào các lĩnh vực như môi trường, đất đai, cải cách hành chính, tiếp dân... Qua đó góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh,thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra” - ông Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần