Sóng cao 7,5 - 9,5m đe doạ an toàn đê biển miền Trung

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 9 đang gây mưa to, sóng lớn tại các tỉnh, TP ven biển miền Trung. Dự báo sóng lớn và nước dâng trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên có thể lên từ 7,5 - 9,5m.

 Đê biển miền Trung đứng trước mối đe doạ lớn từ sóng lớn, nước dâng. Ảnh minh hoạ.

Tại cuộc họp ứng phó bão số 9 vào sáng 28/10, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, hồi 7 giờ ngày 28/10, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Sức gió thực đo tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) mạnh cấp 10, giật cấp 12. Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 7, giật cấp 9. Cù Lao Chàm (Quảng Nam) cấp 4, giật cấp 7.

“Dự kiến trưa và đầu giờ chiều nay, đất liền Đà Nẵng - Bình Định sẽ có gió mạnh nhất, ở vào khoảng cấp 11 - 13, giật cấp 15. Tại Thừa Thiên Huế, Phú Yên cấp 8 - 10, giật cấp 12. Kon Tum, Gia Lai cấp 7 - 8, giật cấp 10; Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Khánh Hòa cấp 6 - 7, giật cấp 10”, ông Hoàng Phúc Lâm thông tin.

Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến thông tin thêm, hệ thống đê các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có tổng chiều dài 1.340 km, gồm 766 km đê biển, đê cửa sông và 573 km đê sông. Trên các tuyến đê biển, đê cửa song có 49 vị trí xung yếu với tổng chiều dài 127,3km (Hà Tĩnh: 5 vị trí; Quảng Bình: 4 vị trí; Quảng Trị: 15 vị trí; Thừa Thiên Huế: 20 vị trí; Quảng Ngãi: 4 vị trí; Bình Định: 1 vị trí). Trên các tuyến đê từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận hiện có 26 công trình đê, kè đang thi công dở dang với tổng chiều dài 24,7 km.

Đáng chú ý, hầu hết các tuyến đê biển, đê cửa sông được thiết kế với mức đảm bảo chống bão cấp 9, cấp 10 và triều tần suất 5% hoặc chống lũ tiểu mãn, lũ sớm bảo vệ sản xuất. “Trường hợp nếu bão số 9 có sức gió từ cấp 10 trở lên và đổ bộ vào lúc triều cường, khả năng sẽ gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ gây mất an toàn đê. Các địa phương cần phải tập trung triển khai phương án gia cố, bảo vệ trước khi bão đổ bộ”, ông Nguyễn Văn Tiến cảnh báo.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ từ bão số 9, các hồ chứa trong 10 liên hồ chứa đã đưa về mực nước trước lũ theo quy định. Riêng hồ Đăk Ring trên lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi hiện lớn hơn mực nước cao nhất trước lũ; dự kiến đến chiều 28/10 sẽ đưa về mực nước quy định.

Nguy cơ mất an toàn đối với các hồ chứa thuỷ lợi cũng rất đáng lo ngại. Cụ thể, tại Bắc Trung Bộ, các hồ chứa có dung tích trung bình 75 - 95% dung tích thiết kế. Trong đó, có 55 hồ chứa hư hỏng và 41 hồ chứa đang thi công. Tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các hồ chứa trong khu vực dung tích trung bình 30% - 90% và 75 – 96%. Các hồ chứa hư hỏng cần lưu ý tại Nam Trung Bộ và  Tây Nguyên lần lượt là 26 và 41 hồ, các hồ chứa đang thi công: 32 và 43 hồ.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, ngày 28 - 29/10, từ Thừa Thiên Huế - Phú Yên sẽ có mưa 200 - 400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 150 - 250mm/đợt. Từ 28 - 31/10, Nam Nghệ An và Hà Tĩnh mưa 500 - 700mm/đợt. Quảng Bình - Quảng Trị mưa 200 - 400mm/đợt.

Đến ngày 1/11, trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động BĐ2 - BĐ3, có sông trên mức BĐ3; hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông chính ở Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2, các sông nhỏ lên mức BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh miền núi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần