S&P 500 lập kỷ lục lần thứ 3 trong tuần nhờ tăng trưởng việc làm khả quan

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 1/11 khi tâm lý nhà đầu tư nhận được hỗ trợ từ dữ liệu việc làm tại Mỹ mạnh hơn kỳ vọng.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/11, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 301,13 điểm (tương đương 1,1%) lên 27.34,.36 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 3.066,91 điểm, mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Chỉ số Nasdaq Composite cũng leo lên mức cao mọi thời đại, nhích 1,1% lên 8,386.40 điểm.
Exxon Mobil là một trong những cổ phiếu có thành quả tốt nhất thuộc Dow Jones nhờ kết quả kinh doanh mạnh hơn dự báo. Cổ phiếu này đã tăng vọt 3%. Lĩnh vực công nghiệp và tài chính đều tăng hơn 1,4%. Cổ phiếu Apple cộng hơn 2% lên mức cao kỷ lục, qua đó hỗ trợ chỉ số Nasdaq Composite tăng cao.
 Chỉ số S&P 500 lại tăng đạt mức kỷ lục trong phiên ngày 1/11.
Bộ Lao động Mỹ hôm 1/11 cho biết nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 128.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn dự báo tăng 75.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.
Tăng trưởng việc làm tháng 10 dễ dàng vượt kỳ vọng dù chứng kiến sụt giảm 42.000 việc làm trong ngành ô tô do cuộc đình công của General Motors hiện đã được giải quyết.
Dữ liệu tăng trưởng việc làm trong tháng 9 và tháng 8 cũng được điều chỉnh tăng đáng kể. Số việc làm trong tháng 9 sửa đổi tăng từ 136.000 việc làm lên 180,000 việc làm. Tăng trưởng việc làm trong tháng 8 điều chỉnh tăng từ 168.000 việc làm lên 219.000 việc làm.
"Đây là một điều ngạc nhiên thú vị, và số liệu về việc làm tháng 8 và tháng 9 cũng được điều chỉnh tăng", chiến lược gia Jeff Kravetz thuộc US Bank Wealth Management nhận xét. "Đối với chúng tôi, đây là một dấu hiệu cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế ở giai đoạn cuối của chu kỳ, và trong ngày hôm nay, thông tin này đã giúp giới đầu tư cảm thấy thỏa mái, gia tăng tâm lý ham thích rủi ro".
Báo cáo việc làm tại Mỹ được công bố ngay  sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất thêm 0.25%. Sau khi quyết định giảm lãi suất lần thứ 3 trong vòng 4 tháng qua, FED gợi ý khả năng hạ lãi suất thêm nữa, nhưng lưu ý lạm phát tăng đáng kể là điều cần thiết trước khi nâng lãi suất lần nữa.
Cũng trong ngày 1/11, Exxon Mobil công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Cổ phiếu U.S. Steel leo dốc 14,8% sau khi công ty cho biết khoản lỗ quý III thấp hơn dự báo.
Tính đến phiên ngày 1/11, khoảng 70% số công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh. Trong số những công ty này, có đến 75% số công ty có lợi nhuận vượt kỳ vọng, dữ liệu từ FactSet cho thấy.
Bên cạnh đó, dữ liệu khác cũng được công bố trong ngày 1/11 bao gồm chỉ số sản xuất tại Mỹ của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM). Chỉ số PMI sản xuất của ISM đạt 48,3 điểm, cho thấy sự thu hẹp lớn hơn dự kiến trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số thành phần nội bộ của cuộc khảo sát cho thấy sự cải thiện, bù đắp cho con số tiêu đề đáng thất vọng.
Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đã nhuốm sắc đỏ trong phiên 31/10 – ngày cuối cùng của tháng 10 – sau khi Bloomberg News đưa tin các quan chức Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại dài hạn với Mỹ. Dow Jones đã mất hơn 100 điểm, còn S&P 500 rút khỏi mức kỷ lục.
Tuy nhiên, Trung Quốc hôm 1/11 cho biết đã đạt được sự đồng thuận căn bản với Mỹ trong các cuộc đàm phán tuần này. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cũng cho biết ông Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã đạt được “tiến bộ trong nhiều lĩnh vực và đang trong quá trình giải quyết các vấn đề còn tồn đọng”./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần