S&P 500 lập kỷ lục mới nhờ tin tích cực về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính chung trong tuần, chỉ số Dow Jones tăng 1,2%, S&P 500 nhích 1,5% và Nasdaq Composite nhảy vọt 2,1%.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm và lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 20/12 và khép tuần leo dốc mạnh, khi những rủi ro địa chính trị giảm dần vào cuối năm 2019.
Thị trường Phố Wall cũng nhận được hỗ trợ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết dòng tweet rằng ông đã “trao đổi rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1. Ông Trump lưu ý thêm rằng “Trung Quốc đã bắt đầu mua với lượng lớn hàng nông sản và nhiều hơn thế nữa”.
 Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 20/12.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch khởi sắc trong phiên này sau dữ liệu mới nhất cho thấy tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng trong quý III nhích từ 2,9% lên 3,2%. Tâm lý người tiêu dùng cũng vẫn mạnh mẽ trong tháng này.
Chốt phiên giao dịch ngày 20/12, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 3.221,23 điểm, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,4% lên 8.924,96 điểm, chứng kiến 8 phiên tăng liên tiếp. Chỉ số Dow Jones cộng 78,13 điểm (tương đương
 0,3%) lên 28.455,09 điểm.
Dẫn đầu đà leo dốc của S&P 500 là cổ phiếu Carnival khi vọt hơn 7% nhờ báo cáo lợi nhuận hàng quý mạnh mẽ. Cổ phiếu Verizon và 3M đều cộng hơn 1,8% để thúc đẩy Dow Jones lên mức cao kỷ lục.
S&P 500 đã tăng hơn 1,5% trong tuần qua và ghi nhận tuần leo dốc thứ 4 liên tiếp. Tính chung trong tuần, Dow Jones và Nasdaq Composite lần lượt nhích 1,2% và 2,1%. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng chứng kiến tuần có thành quả tốt nhất kể từ tháng 8/2019.
Tổng thống Trump và các quan chức Trung Quốc cho biết hồi tuần trước rằng cả Washington và Bắc Kinh đã đạt được đồng thuận về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, dự kiến sẽ được ký kết vào tháng tới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm 19/12 nói rằng ông không nghi ngờ gì việc các nhà đàm phán đại diện Mỹ và Trung Quốc sẽ ký kết thỏa thuận thương mại sơ bộ vào đầu tháng 1/2020.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/12,  Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 mang lại lợi ích cho cả hai nước, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ nỗ lực ký kết trong thời gian sớm nhất.
Nỗi lo ngại về xung đột thương mại Mỹ - Trung đã khiến các nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng trong phần lớn năm 2019, gia tăng lo lắng về tình trạng nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Tuy nhiên, Phố Wall đang trên đà hướng tới thành quả một năm nổi bật.
Chỉ số S&P 500 đã nhảy vọt gần 28,5% từ đầu năm đến nay khi chỉ còn  chưa đầy 10 phiên giao dịch trong năm 2019. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2013, khi S&P 500 đã nhảy vọt tới 29,6%.