Startup Festival 2016: 1 tỷ đồng dành cho các dự án khởi nghiệp

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội Khởi nghiệp 2016 (Startup Festival) sẽ có nhiều giải thưởng giá trị dành cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc.

Vào ngày 29/12 tới, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cộng đồng khởi nghiệp công nghệ sẽ cùng các khởi nghiệp trong các lĩnh vực khác quy tụ tại Startup Festival 2016 lần đầu được tổ chức bởi những đơn vị uy tín, có nhiều năm hỗ trợ thiết thực cho phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam: Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV6), Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC), Tổ hợp giáo dục Topica Founder Institude và CTCP Chim Xanh (Bluebird Jsc).
Ngoài hình thức Hội chợ trình diễn - giới thiệu những đơn vị khởi nghiệp ấn tượng, có giá trị lớn đối với xã hội, với cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam còn có chương trình giao lưu của hơn 1.000 startup đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Bên cạnh đó, các Hội thảo với nội dung trao đổi được lựa chọn tập trung khai thác các chủ đề nóng mà các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, đã khởi nghiệp, đang khởi nghiệp và sắp khởi nghiệp quan tâm, có thể cùng tham gia thảo luận như phân tích thị trường, chia sẻ bài học thành công, thất bại.
Theo Ban tổ chức Startup Festival 2016 có mục đích mang đến cho cộng đồng khởi nghiệp diễn đàn mở để kết nối và trao đổi những bài học về khởi nghiệp từ những cú ngã, những bước chuyển mình hay những pha vượt rào mạnh mẽ của những doanh nhân thành công; từ đó truyền cảm hứng, truyền năng lượng tích cực để cộng đồng cùng nhau tạo cú hích cho năm 2017 nhiều dấu mốc ấn tượng hơn.
Tại đây, 50 dự án khởi nghiệp tiêu biểu, mỗi khởi nghiệp được trưng bày một gian hàng, chủ động sáng tạo các hình thức quảng bá dịch vụ và thành tựu. Không gian triển lãm tại sự kiện được thực hiện nhằm mục đích tạo ra cơ hội giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp đến cộng đồng khởi nghiệp nói chung, tiếp cận giới đầu tư nói riêng, và nhằm mục đích quảng bá sản phẩm tới người dùng thông qua sự kiện cũng như thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng khởi nghiệp sau sự kiện nói riêng.
Đáng chú ý, Đại hội Khởi nghiệp 2016 sẽ có phần trao giải thưởng tôn vinh Khởi nghiệp của năm với tổng trị giá giải thưởng trị giá lên đến 1 tỷ đồng. Giải thưởng sẽ được trao cho 6 hạng mục, trong đó 4 hạng mục được đề cử và bình chọn, 1 hạng mục công nghệ được quy chiếu từ Giải thưởng Chim Xanh 2016.
Dưới đây là danh mục đề cử giải thưởng khởi nghiệp của năm:
Hạng mục khởi nghiệp của năm: DesignBold, Elsa Speak, Gotlt!, Monkey Junior, OnonPay; Hạng mục khởi nghiệp tiềm năng: Office, BigSchool, Cyradar, EZCloud, Fastsell, Giaohangnhanh, InfoRe, VP9, Vexere, Wefit.
Hạng mục phụ nữ khởi nghiệp: Vũ Nguyệt Ánh (Rudicaf), Nguyễn Thị Mai Hương (Bút chì màu - Color Pencils), Hoàng Minh Nhật (Bánh mỳ Minh Nhật - TOSS), Vũ Nguyễn Thùy Vân (KiotViet), Lê Hoàng Uyên Vy (Adayroi)
Hạng mục sự kiện khởi nghiệp của năm: Cộng đồng khởi nghiệp kiến nghị sửa đổi điều 292 BLHS, Mobile day 2016, TechFest 2016.
Hạng mục khởi nghiệp được yêu thích nhất: 1Office, BigSchool, Cyradar, DesignBold, Dobody, Elsa Speak, EZCloud, Fastsell, Giaohangnhanh, Gotlt!, InfoRe, Monkey Junior, OnonPay, Rudicaf, VP9, ViCare, Vexere, Wefit, VinaGroups, Websosanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần