Sức khỏe của học sinh trường Tiểu học Tiên Dương hiện giờ ra sao?

Doãn Thành - Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/9, Trưởng phòng Y tế huyện Đông Anh (Hà Nội) Nguyễn Thành Luân cho biết, trong số 4 học sinh gặp sự cố an toàn thực phẩm tại trường Tiểu học Tiên Dương, đã có thêm 1 cháu nữa được xuất viện.

Theo đó, tính đến sáng 11/9, có 2/4 cháu phải nhập viện ngày 10/9 đã được xuất viện, trong đó có 1 cháu được xuất viện vào sáng nay. “Các cháu phải nhập viện ngày hôm trước đến nay sức khỏe đã ổn định trở lại, 2 cháu đã xuất viện, còn 2 cháu theo nguyện vọng của gia đình sẽ ở lại để được theo dõi thêm” - ông Nguyễn Thành Luân thông tin.
Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, bác sĩ Nguyễn Tiến Thịnh - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Đông Anh cho biết, hiện tại, sức khỏe của 4 học sinh Trường Tiểu học Tiên Dương tương đối tốt, ổn định, khả quan. Các cháu không còn biểu hiện đi ngoài, buồn nôn, giảm sốt. Khả năng hôm nay (11/9), có 1 - 2 cháu sẽ được ra viện. Các cháu còn lại nằm viện để được theo dõi thêm.
Sức khỏe của học sinh phải nhập viện ngày 10/9 đã ổn định trở lại.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh Chu Đình Năng, tính đến sáng 11/9, bệnh viện không tiếp nhận thêm trường hợp bệnh nhân nào liên quan đến sự cố về an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Tiên Dương.

Từ 15 giờ ngày 10/9, Bệnh viện đa khoa Đông Anh có phương án, nếu có thêm bệnh nhân nhập viện sẽ chuyển sang Khoa Truyền nhiễm, không dồn về khoa Nhi để phòng dịch bệnh Covid-19, tránh tập trung đông người.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ, ngày 10/9, sau khi nhận được thông tin tại trường Tiểu học Tiên Dương có một số học sinh có biểu hiện đau bụng, đi ngoài nghi do ngộ độc thực phẩm. UBND huyện, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành, các phòng, ban, ngành, đơn vị chức năng của huyện khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra có 58 học sinh báo nghỉ học, 22 cháu có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài; 26 cháu sốt, ho viêm họng thông thường;10 cháu nghỉ do nhà có việc gia đình; 4 cháu điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Cháu xuất hiện triệu chứng sớm nhất vào 21 giờ ngày 9/9; bữa trưa gần nhất 11 giờ 00 ngày 9/9.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, trước diễn biến của sự việc huyện đã yêu cầu dừng ngay bữa ăn trưa ngày 10/9 của học sinh tại trường Tiểu học Tiên Dương và chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học, yêu cầu hộ kinh doanh tạm dừng toàn bộ hoạt động để kiểm tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục ngay các tồn tại trong chế biến thực phẩm.

UBND huyện đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tổ chức tiếp nhận, phân loại, chuyển tuyến và điều trị bệnh nhân hiệu quả;  Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTB&XH, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có cháu bị bệnh, yên tâm điều trị.

Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các nhà cung cấp nguyên liệu cho hộ kinh doanh Vũ Quỳnh; đơn vị cung cấp nước uống, sữa cho trường Tiểu học Tiên Dương.

UBND xã Tiên Dương được giao nhiệm vụ tổ chức nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân, ổn định dư luận địa phương; tiếp tục vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại hộ kinh doanh Vũ Quỳnh và trường Tiểu học Tiên Dương.

“UBND huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học lập danh sách những cháu có dấu hiệu nghi ngờ kịp thời nắm bắt thông tin để kịp thời điều trị. Các đơn vị chuyên môn của huyện phối hợp cùng đơn vị chức năng TP trong việc điều tra, xác minh nguyên nhân ngộ độc và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật” - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho hay.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Dương Nguyễn Thị Cúc, hiện nhà trường có tổng số 2.115 học sinh đang học, trong đó có 1.556 học sinh học bán trú. Sáng 10/9, có 58 học sinh vắng mặt, trong đó, có 48 học sinh thông báo có một số biểu hiện buồn nôn, sốt hoặc đi ngoài.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Anh Nguyễn Tiến Cương cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Y tế huyện yêu cầu dừng toàn bộ bữa ăn trưa 10/9 tại trường, đồng thời tiến hành kiểm tra cơ sở cung cấp bữa ăn sẵn cho học sinh, lấy các mẫu thức ăn và sữa gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng của huyện cũng tiến hành lấy mẫu phân của 5 học sinh và mẫu bàn tay của 13 nhân viên chế biến thức ăn của cơ sở cung cấp dịch vụ để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ra sự cố.

Ngay trong chiều 10/9, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh cũng đã tiến hành phun khử khuẩn bằng cloramin B tại tất cả các phòng học và khuôn viên nhà trường.