Sức sống mới từ tinh thần Chỉ thị 05 ở thị xã Sơn Tây

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 5 năm thực hiện tại thị xã Sơn Tây, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã mang tới sự chuyển biến mạnh mẽ.

 Thị ủy Sơn Tây trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Nhiều phong trào tiêu biểu, mô hình hay
Chiều 19/3, Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán nhận định, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
5 năm qua, thị xã đã có hơn 42.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến "gần dân, trọng dân, hiểu dân, tận tụy, phục vụ lợi ích Nhân dân"...
Các tổ chức, hội, đoàn thể trên địa bàn thị xã xây dựng, duy trì, phát huy tốt các mô hình điểm: "Tự quản bảo vệ môi trường", "Đảm bảo an ninh trật tự", "Giúp nhau phát triển kinh tế", xây dựng 53 tuyến đường "An toàn, văn minh do cựu chiến binh làm nòng cốt, Nhân dân tự quản", 568 đoạn đường phụ nữ tự quản "Xanh, sạch, đẹp", 42 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường. Nhân dân trên địa bàn thị xã đóng góp 1.614 ngày công, hiến 1.480m2 đất, ủng hộ 710 triệu đồng, 346m3 cát sỏi, 25 tấn xi măng để xây dựng nông thôn mới ở địa phương...
Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
Sức sống mới từ tinh thần Chỉ thị 05
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cũng có tác động lớn đến từng cán bộ, đảng viên thị xã Sơn Tây. Trong đó, điều dễ nhận thấy nhất là ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. 
Đặc biệt, thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Thị ủy, UBND các cấp thị xã và các tổ chức cơ sở Đảng đã tặng 453 danh hiệu “Người tốt việc tốt”, khen thưởng 49 tập thể và 89 cá nhân tiêu biểu; trao 35 giải thưởng tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Qua các cuộc thi trên đã có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cơ sở được biểu dương, khen thưởng.
Sức sống mãnh liệt của tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thể hiện rõ nét qua các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, rộng khắp của nhiều ngành, đơn vị của thị xã Sơn Tây. Rất nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được biểu dương. Đây là một trong những động lực góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của từng đơn vị nói riêng và thị xã nói chung.
Trong khuôn khổ hội nghị, Thị ủy Sơn Tây đã khen thưởng 16 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh cũng phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh thay mặt lãnh đạo thị xã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo cùng với lòng yêu nước, tích cực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần