Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Syria chỉ trích báo cáo của OPCW “xuyên tạc” vụ tấn công hóa học tại Douma

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Syria khẳng định kết luận về vụ tấn công tại thị trấn Douma của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã bóp méo sự thật.
Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Syria đã bác bỏ báo cáo mới nhất của OPCW cho rằng một loại chất độc hóa học có thể đã được sử dụng trong vụ tấn công tại thị trấn Douma do phe nổi dậy ở Syria kiểm soát hồi tháng 4 năm ngoái.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định kết luận trên của OPCW là "hoàn toàn xuyên tạc", đã bóp méo sự thật, đồng thời các chuyên gia của tổ chức này thiếu chuyên nghiệp và tiến hành điều tra một cách không khách quan.
 Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Syria đã bác bỏ báo cáo mới nhất của OPCW về vụ tấn công tại thị trấn Douma.
Theo Bộ Ngoại giao Syria, cuộc điều tra của OPCW đã "phớt lờ lời kể của các nhân chứng khẳng định lực lượng nổi dậy kiểm soát khu vực Douma, thời điểm đó là bên đã sử dụng vũ khí hóa hóa tiến hành vụ tấn công bằng  nói trên.
“Bản báo cáo này không khác với các kết luận sai sự thật và thiếu tin cậy trước đây của OPCW”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh.
Bộ này cũng nhấn mạnh bản báo cáo trên thể hiện một cách rõ ràng là các chuyên gia của OPCW đã nói dối khi khẳng định họ đã điều tra vụ tấn công theo nhiều hướng khác nhau.
Theo bản tuyên bố, điều tra của OPCW "không có tính trung lập và khách quan”, vì họ đã bỏ qua việc sử dụng vũ khí học học của nhóm khủng bố mặc dù đã phát hiện các hóa chất đó trong kho  của ực lượng nổi dậy kiểm soát khu vực Douma.
Trước đó, ngày 1/3, các thanh sát viên của OPCW công bố báo cáo cho biết một chất độc hóa học chứa thành phần clo có thể đã được sử dụng trong vụ tấn công tại thị trấn Douma của Syria, gần thủ đô Damascus ngày 7/4/2018.
Theo OPCW, chất clo đã được tìm thấy trong các mẫu xét nghiệm được lấy khoảng 2 tuần sau khi diễn ra cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng đối lập ở Đông Ghouta.
Vụ tấn công tại thị trấn Douma, trong đó các nước phương Tây cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học, là lý do mà ba nước Anh, Pháp, Mỹ đưa ra để tiến hành vụ không kích ở Syria. Trong khi đó, Nga và Syria đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Douma là kế hoạch do phương Tây dàn dựng để tiếp tục can thiệp vào Syria.
Nhiều nhân chứng tại bệnh viện Douma khẳng định rằng đoạn video được đăng tải, trong đó có những người được xem là nạn nhân của vũ khí hóa học cùng với nhân viên cứu trợ, là sản phẩm "giả mạo" do tổ chức "Mũ bảo hiểm trắng" dàn dựng. 
Bộ Ngoại giao Nga cho biết OPCW đã bỏ qua các bằng chứng do Nga và Syria cung cấp, điều này khẳng định rằng vụ tấn công tại Douma do tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng” thực hiện. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ