Tắc đường kinh hoàng, ô tô vất vả "bơi" trên đường sau trận mưa lớn

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận mưa lớn vào sáng sớm làm nhiều tuyến phố tại một số thành phố miền Bắc ngập sâu. Người dân đi làm, học sinh đến trường khiến mọi ngả đường tắc nghẽn.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 9/9 đến 7h ngày 10/9): Bắc Quang (Hà Giang) 163mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 145mm, Thái Nguyên 243mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 155mm…
Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m nên trong ngày và đêm nay (10/9), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Đợt mưa có thể kéo dài đến hết ngày 12/9.
Ghi nhận thực tế, nhiều thành phố tại các tỉnh miền Bắc đã bị ngập úng sau trận mưa lớn rạng sáng nay.
 Tại TP Hà Nội, mưa lớn gây tắc hàng loạt tuyến đường như: Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Tó, Trương Định - Tân Mai, Trường Chinh...

 Nhiều điểm ngập sâu khiến các phương tiện phải di chuyển rất vất vả.

Khu vực cầu Tó tắc nghẽn nghiêm trọng.
 Nhiều phương tiện cố lội qua nước ngập đã bị chết máy phải gọi cứu hộ. Trên lề đường xe gắn máy bị ngập nước chết máy cũng xếp hàng dài chờ đợi gần siêu thị Aeon mall Long Biên.

 Mưa lớn đúng thời điểm người dân đi làm, học sinh đến trường khiến nhiều tuyến phố ùn tắc kéo dài.

 Tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), mưa như trút suốt đêm khiến nhiều đường phố hoá thành sông. Nước tràn cả vào nhà, nhiều nơi đột ngột mất điện

 Nhiều tuyến phố ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển. 

Ô tô ''bơi'' giữa phố. Các tuyến phố Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh, khu Đại Học Thái Nguyên được ghi nhận ngập rất nặng.
 Dự báo, hôm nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến đạt từ 40-60mm, có nơi trên 100mm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần