"Tắc không lối thoát" đường lên Yên Tử trong ngày khai hội

Trương Huyền (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/2, hàng vạn người dân kéo về khai hội khiến tuyến đường lên quần thể di tích Yên Tử tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ùn ứ kéo dài hàng km.

Sáng 25/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm (Yên Tử), TP Uông Bí phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2018. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Đến dự buổi lễ có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh gióng chuông khai hội Xuân Yên Tử 2018. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Hội Xuân Yên Tử năm nay là 1 trong những sự kiện mở đầu Năm Du lịch quốc gia 2018 do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức. Trong ngày khai hội đã thu hút hàng vạn du khách thập phương đến chiêm bái. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, tại khu vực chùa Đồng vào khoảng 11h trưa xảy ra ùn tắc khủng khiếp, dòng người nhích từng bậc thang để lên lễ chùa trong sương mù và giá rét. Nhiều du khách mệt mỏi, dừng giữa chừng khiến tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng. Ảnh: Vietnamnet.
Số lượng quá đông du khách khiến nhiều địa điểm thuộc khu di tích Yên Tử như chùa Hoa Yên, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chùa Đồng chật như nêm. Ảnh: Vietnamnet.
Trong khi đó, trên đường lên Yên Tử hàng ngàn lượt phương tiện tiếp tục đổ về khiến các tuyến đường ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.
Theo phản ánh đoạn tắc trên đường lên Yên Tử dài khoảng 4km. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.
Hàng nghìn ô tô, xe máy nối đuôi nhau, xếp hàng dài. Các lái xe thông tin, họ đã ''chôn chân'' hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhiều người do chờ quá lâu đã xuống xe, đi bộ lên núi, đồng thời hẹn lái xe điểm đón trong buổi chiều về. Ảnh: Zing.vn.
Bãi gửi xe số 1 và 2 trong khu di tích chật cứng các phương tiện. Dự kiến, hôm nay Yên Tử đón khoảng 3 vạn du khách. Những ngày tiếp theo sẽ còn đông hơn. Ảnh: Zing.vn
Năm 2017, quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan. Riêng 9 ngày đầu tháng giêng 2018, khu quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 200.000 lượt du khách tới du xuân, hành lễ. Ảnh: Vietnamnet.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần