Tác phẩm của Bùi Xuân Phái được đấu giá tại Hong Kong

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mức giá khởi điểm cao nhất thuộc về danh họa Adrien-Jean Le Mayeur de Merpres với tác phẩm Ni Pollok Dancing (sơn dầu trên vải, 121x101cm, mã số 039), từ 230.000 đến 358.900 USD.

KTĐT - Mức giá khởi điểm cao nhất thuộc về danh họa Adrien-Jean Le Mayeur de Merpres với tác phẩm Ni Pollok Dancing (sơn dầu trên vải, 121x101cm, mã số 039), từ 230.000 đến 358.900 USD.

Theo tin chính thức từ website của Larasati (Singapore), trong phiên đấu giá mùa Thu có tên Nghệ thuật hiện đại và đương đại sẽ diễn ra tại Hong Kong vào 27/11 tới đây, phía Việt Nam có tác phẩm của Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái và Hồng Việt Dũng.

Tác phẩm Trong vườn (sơn dầu trên lụa bọc ván, 55x46cm, 1953, mã số 136) của Vũ Cao Đàm có giá khởi điểm từ 25.600 đến 38.400 USD. Tác phẩm Con đường sống (sơn dầu trên vải, 110x210cm, 2007, mã số 159) của Hồng Việt Dũng (sinh 1962 tại Hà Nội) với giá từ 15.300 đến 21.700 USD. Riêng tác phẩm Phố Hàng Bạc (sơn dầu trên vải, 47x57cm, 1968, mã số 135) của Bùi Xuân Phái có giá từ 10.200 đến 15.300 USD.

Mức giá khởi điểm cao nhất thuộc về danh họa Adrien-Jean Le Mayeur de Merpres với tác phẩm Ni Pollok Dancing (sơn dầu trên vải, 121x101cm, mã số 039), từ 230.000 đến 358.900 USD. So về mặt bằng giá của phiên đấu (chia làm 5 mức giá) thì các tác phẩm của Việt Nam xếp ở mức thứ ba. Theo dự kiến thì phiên đấu này chỉ có tranh của Bùi Xuân Phái, nhưng đến nay, ông đã “không đơn độc”, dù thị trường Hong Kong với ông thì chẳng có gì xa lạ.