Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tái cơ cấu nông nghiệp Hà Nội: Tăng sức cạnh tranh cho nông sản

Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của nông sản.
Sản phẩm nhãn muộn Đại Thành (xã Đại Thành, huyện Quốc Oai) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Ngọc Ánh
Phát triển chưa xứng tiềm năng
Những năm gần đây, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai đã trở thành vùng nhãn chín muộn trọng điểm của Hà Nội với diện tích lên tới 115ha, sản lượng trung bình từ 2.500 - 3.000 tấn/năm. Chủ tịch UBND xã Đại Thành Lý Đình Quang chia sẻ, phần lớn diện tích nhãn muộn đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, một số vườn được cấp mã vạch xuất khẩu đến các thị trường Mỹ, Ba Lan, Malaysia. Hiệu quả kinh tế của cây nhãn chín muộn đạt từ 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ha/năm.

Không chỉ có vùng nhãn chín muộn Đại Thành, đến nay, toàn TP đã phát triển hơn 200 vùng sản xuất lúa tập trung với diện tích 40.000ha; 76 xã chăn nuôi sản phẩm chủ lực với 3.800 trang trại quy mô lớn. TP cũng xây dựng được 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 141 chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Mặc dù đạt được thành tựu đáng ghi nhận, song theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, vẫn còn nhiều rào cản khiến nông sản của Hà Nội có sức cạnh tranh thấp, phát triển chưa bền vững. Cụ thể, diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, phân bố nhỏ lẻ; sản xuất chủ yếu quy mô nông hộ, kinh tế trang trại; số lượng DN hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp còn ít. Đáng nói, đầu tư vào nông nghiệp còn dàn trải, khả năng ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi giá trị còn hạn chế.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Đề cập đến giải pháp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thủ đô trong giai đoạn 2021 - 2025, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho hay, thời gian tới, Trung tâm sẽ liên kết với các nhà trường, học viện đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ kỹ thuật và quản lý từ TP đến cơ sở. Đồng thời phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông qua các chương trình, mô hình điểm của khuyến nông.

Ở góc độ cơ cấu lại lao động và phát triển DN trong lĩnh vực nông nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, Hà Nội sẽ tập trung phát triển Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn phát triển các sản phẩm chủ lực với kinh tế làng nghề, xây dựng nông thôn mới, du lịch sinh thái.

Bắt tay vào nhiêm vụ tái cơ cấu, ngay từ năm 2021, ngành nông nghiệp Hà Nội giảm dần sự phát triển theo diện rộng, tập trung vào một số lĩnh vực, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao có thế mạnh, qua đó nâng cao chất lượng, cải thiện năng lực cạnh tranh. Phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt từ 50% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của TP. Đối với vấn đề xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản, Sở sẽ tập trung đề xuất hỗ trợ vốn cho kinh tế hộ theo hình thức liên kết giữa hộ nông dân trong hợp tác xã với DN và chủ thể khác. Đồng thời, tiếp tục hình thành một số chuỗi liên kết có sự chia sẻ lợi ích và rủi ro giữa các tác nhân.
Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ nghiên cứu, đề xuất TP ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp thực tiễn, đặc biệt là việc khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ