Tái diễn tình trạng đi ngược chiều trên đường Tố Hữu

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng người điều khiển xe máy đua nhau chạy ngược chiều trên đường Tố Hữu, đoạn nút giao với đường Khuất Duy Tiến, hướng đi Lê Văn Lương, gần đây lại tiếp tục tái diễn, gây mất trật tự, ATGT nghiêm trọng trong khu vực.

Nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến là một trong những khu vực có mật độ giao thông lớn nhất của Hà Nội.
 
Tình trạng đua nhau chạy ngược chiều tại đây, đặc biệt trong giờ cao điểm, không chỉ khiến giao thông càng thêm ách tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn xảy ra TNGT (ảnh). Theo ghi nhận, thời gian trước, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an TP và các lực lượng chức năng liên quan đã bố trí chốt trực xử lý vi phạm ngay trong giờ cao điểm. Do đó hiện tượng đi ngược chiều đã được hạn chế tối đa. Tuy nhiên, gần đây do không có chốt trực xử lý; bên cạnh đó nhiều người tham gia giao thông không duy trì được ý thức chấp hành luật pháp nên vi phạm lại tái diễn.

Đề nghị lực lượng chức năng thiết lập lại chốt trực xử lý vi phạm đi ngược chiều trong giờ cao điểm tại ngã tư Tố Hữu - Khuất Duy Tiến để ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, cần có biện pháp mạnh hơn, như gửi thông tin người cố tình đi ngược chiều nhiều lần về nơi công tác, học tập… để phối hợp nhắc nhở, tuyên truyền, nhằm chấm dứt hẳn thói quen “nguy hiểm” này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần