Tái hiện thời hào hùng của thanh niên xung phong Thủ đô trên cung đường huyền thoại

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 13/7, Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội tổ chức "Hội diễn ca múa nhạc quần chúng cựu thanh niên xung phong Thủ đô lần thứ III", chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7).

Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong Thủ đô.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tặng hoa chúc mừng Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống.
Phát biểu tại Hội diễn, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý chúc mừng, đánh giá cao những chiến công của lực lượng thanh niên xung phong trong kháng chiến, xây dựng đất nước và thành tích của tổ chức Hội Cựu thanh niên xung phong Thủ đô những năm qua.
Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, dẫu gian khổ hy sinh, nhưng các cựu thanh niên xung phong vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó với những chiến công đặc biệt xuất sắc. Đảng, Nhà nước đã phong tặng lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Trong chiến công của thanh niên xung phong Việt Nam có sự đóng góp của hàng chục vạn thanh niên xung phong Thủ đô, nhiều tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và hàng nghìn thanh niên xung phong được tặng huân chương các loại cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân cũng ghi công sự hy sinh, cống hiến của hàng trăm thanh niên xung phong Thủ đô đã ngã xuống trên các chiến trường và hàng nghìn người là thương binh, nạn nhân chất độc da cam.
Một tiết mục văn nghệ tại đêm công diễn.
Trở về đời thường, các cựu thanh niên xung phong Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần "Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực", gương mẫu tham gia các hoạt động trên địa bàn sinh sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Thủ đô.
Phó Chủ tịch UBND TP cũng ghi nhận, đánh giá cao việc Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội tổ chức thành công "Hội diễn ca múa nhạc quần chúng cựu thanh niên xung phong Thủ đô lần thứ III" và chúc đêm diễn thành công.
Theo đó, “Hội diễn ca múa nhạc quần chúng cựu thanh niên xung phong Thủ đô lần thứ III" đã thu hút sự tham gia của 29/30 hội quận, huyện, thị xã. Ban Giám khảo đã chọn 43 tiết mục vào vòng chung khảo và khen thưởng 3 tiết mục đoạt giải Xuất sắc; 8 tiết mục đoạt giải A; 11 tiết mục đoạt giải A1; 6 tiết mục đoạt giải A2; đồng thời chọn 15 tiết mục đặc sắc công chiếu.
Các tiết mục tại đêm công diễn đã tái hiện lại một thời hào hùng của thanh niên xung phong Thủ đô làm nhiệm vụ trên các cung đường huyền thoại để mở đường chi viện cho tiền tuyến...