Tại huyện Đan Phượng: "Phớt lờ" dịch Covid -19, nhiều người vẫn tấp nập ra đường

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong suốt tuần qua, tại địa bàn huyện Đan Phượng đa số người dân nghiêm túc thực hiện lệnh cách ly xã hội. Tuy nhiên, từ 1 - 2 ngày gần đây nhiều người đã có biểu hiện chủ quan, lơ là với dịch Covid-19, lượng người ra đường khá đông...

 Lượng người và phương tiện trên các tuyến đường ở Đan Phượng khá đông.
Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 10/4 tại một số huyện ngoại thành Hà Nội như Đan Phượng, Hoài Đức lượng người ra đường đông hơn. Tại các trục chính như đường 442 (xã Tân Lập), qua Tân Hội, thị trấn Phùng...
Đáng chú ý, mật độ phương tiện trên Quốc lộ 32 gia tăng mạnh. Cũng trên tuyến đường này, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu nhiều ngày qua đã thực hiện đóng cửa tạm thời để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tại các khu chợ dân sinh, đường liên xã còn nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang, không thực hiện quy định cách ly tối thiểu 2m tại nơi công cộng.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 10/4:
 Ngày 10/4 luợng người và phương tiện ra đường đông hơn.
 Đường qua khu vực Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng
 
 Nhiều người hối hả trên đường.
 Khu vực tượng đài Phụ nữ Ba đảm đang ở Đan Phượng.
 Đường qua xã Tân Lập.
 Người dân ra đường không đeo khẩu trang.
 Đường làng ở xã Tân Hội.
 Tại ngã tư Trôi lượng phương tiện đông.