Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 11/10: 3 người tử vong trong ô tô chìm dưới sông Mã

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 11/10: 3 người tử vong thương tâm trong xế hộp chìm dưới sông Mã; Va chạm giao thông khiến người phụ nữ trung niên bị xe buýt cán tử vong...

 Chiếc xe 7 chỗ được trục vớt lên từ dưới sông Mã.
3 người tử vong thương tâm trong xế hộp dưới sông Mã
Chiều nay (11/10), đại diện Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 3 người tử vong xảy ra tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3 giờ ngày 11/10, ô tô loại 7 chỗ hiệu Xpander màu đen BKS 36A - 460.50 do tài xế Quách Công Tý (SN 1984, trú tại thôn 7, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên QL217 cũ đi theo hướng từ Cẩm Thủy đi Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Trên xe ngoài tài xế còn có 2 người khác là Đinh Tấn Thanh, Lê Cảnh Huy (Cùng SN 1983, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).
Khi xe đi đến đoạn qua địa phận thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy thì đột ngột mất lái và lao thẳng xuống sông Mã. Do nước sông lớn và chảy siết, cả 3 người trong xe đã không kịp thoát ra ngoài và tử vong thương tâm trong xe.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ, cùng các trang thiết bị phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Lực lượng chức năng sử dụng camera dò tìm và các thiết bị chuyên dùng khác để tìm kiếm chiếc xe, bằng các biện pháp nghiệp vụ sau 30 phút đã xác định được vị trí chiếc xe bị chìm và trục vớt chiếc xe cùng các nạn nhân lên bờ.
Được biết nơi xảy ra tai nạn trước đây vốn có 1 bến phà. Tuy nhiên, từ khi có cầu bắc qua sông thì bến phà này đã được tháo dỡ và nơi đây trở thành một đoạn đường cụt. Nhiều khả năng tài xế ô tô gặp nạn không biết đây là đường cụt nên lao thẳng xuống sông.
 Hiện trường vụ xe buýt cán tử vong người phụ nữ trung niên ngã dưới đường.
Người phụ nữ trung niên bị xe buýt cán tử vong
Vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra vào lúc 6 giờ 30 hôm nay (11/10) tại tỉnh Bình Phước khiến 1 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương, vào thời điểm trên, bà Lưu Thị Thu Thảo (SN 1964, trú tại phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe máy mang BKS 93P1 - 344.74, lưu thông trên Tỉnh lộ 741 theo hướng từ TP Đồng Xoài đi TP Hồ Chí Minh.
Khi đi đến đoạn qua địa phận khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, xe máy của bà Thảo bị va quệt với một xe máy đi cùng chiều (chưa rõ BKS và danh tính người điều khiển) khiến bà Thảo ngã ra đường. Đúng lúc này xe buýt mang BKS 61B - 028.60 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý nên cán qua người, khiến bà Thảo tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
 Chiếc ô tô 4 chỗ được cẩu lên bờ sau khi lao xuống hồ nước.
Ô tô 4 chỗ lao xuống hồ, 1 người chết ngạt, 1 người bị thương
Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào lúc 22 giờ 15 ngày 10/10 trên QL217, đoạn qua địa phận huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Mai Văn Khương (SN 1983, trú tại xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đi trên xe ô tô loại 4 chỗ mang BKS 30A - 557.44 lưu thông trên QL217 theo hướng từ huyện Hà Trung về huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Trên xe lúc này còn có 1 người khác chưa rõ danh tính (chưa xác định chính xác người cầm lái).
Khi xe đi đến đoạn qua địa phận xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung thì bất ngờ mất lái và lao thẳng xuống hồ nước ở ven đường. Vụ tai nạn khiến anh Mai Văn Khương tử vong tại chỗ do ngạt nước, người còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Hà Trung đã có mặt phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.
Tai nạn liên hoàn giữa xe con và xe tải, 2 người chết, 3 người bị thương
Ngày 11/10, đại diện Ban ATGT tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT liên hoàn làm 2 mẹ con tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 13 giờ 18 ngày 10/10. Vào thời điểm trên, ô tô con mang BKS 89A - 161.08 do nữ tài xế tên Ngân (SN 1981, trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông trên Tỉnh lộ 379 theo hướng từ TP Hưng Yên đi huyện Văn Giang. Trên xe còn có anh Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1974, chồng chị Ngân) cùng các 3 cháu Nguyễn Hải Lâm (4 tuổi), Nguyễn Hải Nam (1 tuổi) và Nguyễn Quỳnh Thu (1 tuổi), cùng là con chị Ngân và anh Tuấn.
Khi xe đi tới đoạn qua địa phận xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên thì va chạm với xe tải mang BKS 99C - 192.33 do tài xế Nguyễn Văn Cường (SN 1983) điều khiển, đang di chuyển theo chiều ngược lại. Xe con sau đó mất lái, tiếp tục va chạm với ô tô mang BKS 29H - 247.55 do tài xế Trần Văn Chung (SN 1982) điều khiển.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến chị Ngân và cháu Thu tử vong tại chỗ; anh Tuấn và 2 cháu bé còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu; cả 3 phương tiện hư hỏng nặng; Tỉnh lộ 379 ùn tắc cục bộ.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tới sáng 11/10, tình trạng của 3 người bị thương cơ bản đã ổn định. Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện Yên Mỹ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần