Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 18/10: Bé trai 8 tuổi tử vong sau va chạm giữa xe khách và xe máy

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 18/10: Bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm trong vụ xe khách va chạm xe máy; Xe đông lạnh ủi bay dải phân cách, đâm sập nhà dân...

 Hiện trường vụ xe khách va chạm xe máy khiến bé trai 8 tuổi tử vong.
Bé trai 8 tuổi tử vong thương tâm trong vụ xe khách va chạm xe máy
Chiều 18/10, đại diện Ban ATGT tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 8 giờ 50 ngày 18/10 trên QL1A. Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 35B - 612.69 do người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông trên QL1A, tại địa phận tỉnh Ninh Bình theo hướng từ Ninh Bình đi Thanh Hóa. Trên xe máy còn chở theo bé trai 8 tuổi (chưa rõ danh tính, là con trai tài xế xe máy).
Khi xe đi đến Km263+850 QL1A, đoạn qua địa phận phường Tân Thành, TP Ninh Bình thì va chạm với xe khách mang BKS 29B - 606.26 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang di chuyển cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến người phụ nữ cùng bé trai đi trên xe máy ngã xuống đường, va đập mạnh; bé trai tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng. Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên QL1A lưu lượng phương tiện còn thưa thớt nên ùn tắc đã không xảy ra.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an TP Ninh Bình đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
 Hiện trường vụ xe đông lạnh ủi bay dải phân cách, đâm sập nhà dân.
Xe đông lạnh ủi bay dài phân cách, lao vào đâm sập nhà dân
Vụ TNGT xảy ra vào chiều 18/10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Những người dân trong ngôi nhà bị đâm sập may mắn thoát nạn, nhưng tài xế chiếc xe đông lạnh bị thương nặng phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải đông lạnh mang BKS 63C - 004.76 do nam tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng từ Bắc vào Nam. Khi đi đến đoạn qua địa phận phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (khu vực cách vòng xoay Tứ Hạ khoảng 500m) thì chiếc xe đột ngột mất lái, lao thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường.
Tiếp tục đà mất lái, chiếc xe đông lạnh ủi bay một đoạn dải phân cách cứng, lao sang làn đường đối diện, phi lên vỉa hè “hạ gục” 1 cây xanh trước khi lao thẳng vào một nhà dân ven đường.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến một phần phía trước nhà dân bị đâm sập, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng; tài xế điều khiển xe tải đông lạnh bị thương nặng trong tình trạng mắc kẹt trong ca bin. Người dân và lực lượng chức năng địa phương phải phá cửa xe mới đưa được nạn nhân ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an thị xã Hương Trà đã lập tức tới hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
 Tài xế xe khách dùng bằng không đúng hạng bị phạt nặng.
Dùng bằng lái không đúng hạng, tài xế xe khách bị phạt nặng
Sự việc vừa được phát hiện vào lúc 9 giờ 44 ngày 18/10 tại tỉnh Quảng Ninh.
Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng địa phương, vào thời điểm trên, xe khách hiệu Ford Transit mang BKS 34B - 030.82 do tài xế Trần Văn Siêng (SN 1982, trú tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển, lưu thông trên QL18 theo hướng từ Uông Bí đi Hạ Long.
Khi xe đi đến Km 97+700, đoạn thuộc địa phận phường Đại Yên (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thì bị Tổ công tác thuộc đội CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh dừng xe lại vì lỗi chạy quá tốc độ (68/60km/h).
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Siêng chỉ xuất trình giấy phép lái xe hạng C. Với loại giấy phép lái xe này, tài xế Siêng chỉ được phép điều khiển xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi trong khi chiếc xe  Ford Transit mang BKS 34B - 030.82 mà anh này điều khiển là loại xe 16 chỗ.
Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với tài xế Trần Văn Siêng về hành vi chạy quá tốc độ (mức xử phạt là 900 ngàn đồng), và sử dụng GPLX không đúng hạng (mức xử phạt là 3,5 triệu đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ phương tiện là chiếc xe Ford Transit mang BKS 34B - 030.82 do anh Siêng cầm lái trong thời gian 7 ngày.
 Người dân ngóng tin từ lực lượng cứu hộ tìm tung tích nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Giăng.
Thuyền chở 3 người bị trên sông Giăng, 1 người mất tích
Vụ TNGT đường thủy vừa xảy ra trên sông Giăng, thuộc địa phận huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến 1 người mất tích. Cũng chính trên dòng sông này, cách đây không lâu đã xảy ra vụ ô tô đâm xe máy trên cầu treo rồi lao xuống sông Giăng làm 5 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ lật thuyền xảy ra vào lúc 20 giờ 25 ngày 17/10. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Trọng Hòa (SN 1992, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng với 2 người bạn (chưa rõ danh tính) rủ nhau đi sang bãi đất bên kia sông. Cả 3 xuống thuyền tại khu vực bến Đền rồi chèo qua sông Giăng.
Trong lúc thuyền di chuyển trên sông không may đã bị lật khiến cả 3 người bị hất văng xuống sông. 2 người đã được cứu sống, riêng anh Hòa đang mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Thanh Nho đã huy động lực lượng tại chỗ như công an, quân sự, người dân địa phương và các thuyền chài trên sông tham gia công tác tìm kiếm. Do trời mưa, nước sông lên cao và chảy siết nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện nguyên nhân vụ lật thuyền đang được điều tra, làm rõ.