Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 19/10: Xe tải đâm nát xe máy, lao vào nhà dân

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (19/10): Xe khách chở 18 người bị lũ cuốn trôi; Xe tải đâm nát xe máy, lao vào nhà dân;…

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 18 người trên xe khách an toàn.
Xe khách chở 18 người bị lũ cuốn trôi
Sáng ngày 19/10, Công an huyện Bố Trạch xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ xe khách 45 chỗ bị lũ cuốn trôi, trên xe có 18 người được giải cứu an toàn.
Trước đó, vào lúc 1 giờ 30 ngày 19/10, Công an huyện Bố Trạch nhận được tin báo trên địa bàn có chiếc ô tô khách mang BKS 43B - 024.54 của Công ty TNHH Du lịch Quảng Hà (Đà Nẵng) do anh Phạm Quốc Cường (SN1985, trú tại Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, vào thời điểm trên xe chở theo 17 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 trẻ em.
Do trời mưa, ngập lũ nên đã đi từ đường tránh TP Đồng Hới lên Tỉnh lộ 563 (là đường đi lên xã biên giới Trường Sơn phía tây huyện Quảng Ninh).
Khi qua đoạn bị ngập lụt ở ngầm Khe Gát, thị trấn Nông trường Việt Trung, tại đây có biển cảnh báo tuy nhiên xe vẫn đi qua, sau đó xe bị nước lũ ngập gần nửa xe và cuốn trôi một đoạn khoảng 100m. Tại thời điểm đó do nước chảy xiết nên hành khách đi trên xe không thoát đi được.
Nhận được tin báo, Công an huyện Bố Trạch đã chỉ đạo lực lượng địa phương đến ngay hiện trường, đồng thời huy động tối đa lực lượng lượng và phương tiện cứu hộ cần thiết đến hiện trường.
Tại thời điểm mưa to, đường đi lại khó khăn, lực lượng cứu hộ phải di chuyển từ đường chính theo lối mòn, sau đó đi bộ và lội qua một đoạn ngập nước lũ mới đến được vị trí xe khách bị trôi.
Đến 5 giờ cùng ngày (19/10) có 18 người trên xe khách bị lũ cuốn được giải cứu an toàn và được đưa về nhà văn hóa tiểu khu Thống Nhất, thị trấn Nông trường Việt Trung để được chăm sóc y tế.
 Hiện trường chiếc xe tải đâm vào nhà dân
Xe tải đâm nát xe máy, lao vào nhà dân
Sáng 19/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 10 ngày 19/10, chiếc xe tải mang biển số 71C - 004.96 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ TP Hồ Chí Minh đi TP Đồng Xoài.
Đến đoạn đổ dốc Tà Bế (thuộc khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình), chiếc xe tải bất ngờ mất lái tông vào dải phân cách giữa đường, lao sang phía đối diện, đâm thẳng vào chiếc xe máy do một nữ công nhân khoảng 35 tuổi điều khiển.
Sau đó, xe tải tiếp tục lao thẳng vào nhà dân bên đường và chỉ dừng lại khi đâm sập tường rào 2 nhà dân và 1 cột điện trung thế.
Cú đâm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị cuốn nát bét dưới gầm xe tải, gần 50m dải phân cách bị cày nát, 3 tường rào nhà dân bị đâm sập, hư hỏng 2 cột đèn điện, 1 cột điện trung thế bị tông gãy. Chiếc xe tải cũng bị nát bét phần đầu.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Cảnh sát giao thông, công an TP Đồng Xoài nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 Hiện trường tai nạn
Tông vào đuôi xe tải, tài xế xe khách kẹt trong cabin
Khoảng 23 giờ ngày 18/10, tại QL1, đoạn thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), xe ô tô tải BKS 89C - 058.44 do tài xế Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc, khi đi tới đoạn giao nhau với Tỉnh lộ 8, phát hiện một người đàn ông đi xe máy, tự ngã xuống đường do say rượu. Thấy vậy, tài xế Hoàng đã dừng xe, lập tức chạy xuống bế người đàn ông say rượu vào lề đường để tránh xảy ra tai nạn.
Lúc này, xe khách thuộc nhà xe Huy Hoàng, BKS 76B - 013.64 do anh Nguyễn Hữu Quân (SN 1982, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) cầm lái, từ phía sau chạy tới đã tông thẳng vào đuôi xe tải BKS 89C - 058.44. Cú tông trực diện đã khiến đầu xe khách biến dạng.  
Tài xế Quân bị gãy chân, kẹt trong cabin. Ngoài tài xế Quân trên xe khách còn có 5 hành khách bị thương tích nhẹ. Theo cơ quan chức năng địa phương, những người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh chữa trị sau đó. 
Vụ việc đang được Công an huyện Diên Khánh điều tra, làm rõ.
 Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Lương Thế Linh H. tử vong tại chỗ.
Hai xe máy đối đầu, tài xế GrabBike tử vong
Sáng 19/10, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an huyện đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến 2 xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 10 ngày 18/10, tại Km13 đường Ngọc Hồi, địa bàn Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (TP Hà Nội), xe máy BKS 18D1 - 486.9x do anh Lương Thế Linh H. (SN 1998, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, làm tài xế GrabBike) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy BKS 28L1 - 080.7x do anh Đoàn Ngọc H. (SN 1997, ở huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) điều khiển, chở sau chị Đào Thanh M. (SN 1998 ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đi theo hướng ngược lại.
Hậu quả vụ va chạm khiến cả ba người ngã xuống đường, anh Lương Thế Linh H. tử vong tại chỗ, những người còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.
Theo những người chứng kiến vụ việc, thời điểm xảy ra tai nạn, 2 xe máy đi với tốc độ khá cao trong điều kiện trời vừa mưa, mặt đường còn ướt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với lực lượng CSGT phụ trách tuyến phân luồng giao thông, hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần