Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 21/11: Xe khách đâm xe tải chở đất, hành khách hoảng loạn

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe khách đâm xe tải chở đất, hành khách la hét cầu cứu; Xe máy đấu đầu ô tô, hai người bay khỏi xe máy và tử vong trên đường đi cấp cứu... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (21/11).

 Hiện trường vụ xe khách đâu xe tải chở đất tại Bạc Liêu.
Xe khách đâm xe tải chở đất, hành khách la hét thất thanh cầu cứu
Chiều 21/11, tin từ Ban ATGT tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe khách và xe tải vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 21/10  trên tuyến QL1A đoạn qua ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Cụ thể, xe khách giường nằm mang BKS 51B - 160.73 lưu thông theo hướng từ Bạc Liêu đi Sóc Trăng. Khi đến địa phận ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng bất ngờ va chạm với chiếc xe ben chở đất mang BKS 68C - 067.89 chạy cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện cùng bị hư hỏng. Tại hiện trường, phần đầu và đuôi xe khách bị hư hỏng nặng, phần đầu chiếc xe ben cũng bị móp, nhiều mảnh kính vỡ rơi khắp nơi. Rất may không có thiệt hại về người nhưng nhiều hành khách trên xe khách đã hoảng loạn cực độ, la hét thất thanh kêu cứu khi tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn cũng khiến QL1A bị ùn tắc nghiêm trọng.
Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an huyện Vĩnh Lợi đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông. Đến 12 giờ cùng ngày, hiện trường tai nạn đã được giải phóng, giao thông bình thường trở lại.
 Tổ Công tác khống chế, bắt gọn tài xế Chế Văn Bò sau quá trình truy đuổi.
Bắt khẩn cấp tài xế xe tải cố tình đâm vào xe của Cảnh sát Giao thông
Chiều 21/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Chế Văn Bò (SN 1978), ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/11, Chế Văn Bò điều khiển xe ô tô ben mang BKS 51C - 948.52  lưu thông theo hướng TP Biên Hòa đi TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến khu vực đầu cầu Đồng Nai, gặp Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch tại đây. Do nhận thấy chiếc xe tải này có dấu hiệu chở quá tải, Tổ Công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, Chế Văn Bò lại tăng ga cho xe bỏ chạy hương về TP Hồ Chí Minh.
Lúc này, Tổ công tác tác dùng xe ô tô công vụ để truy đuổi nhưng tài xế xe ben này liên tục điều khiển xe lạng lách và cố tình tông vào xe ô tô của CSGT. Truy đuổi được gần 2km tới khu vực cầu vượt Tân Vạn thuộc địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, được sự hỗ trợ của tổ tuần tra Trạm 2, Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh, lực lượng phối hợp đã chặn được xe ben đồng thời khống chế tài xế Chế Văn Bò đưa về cơ quan công an.
 Hiện trường vụ ô tô đấu đầu xe máy khiến 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu.
Xe máy đấu đầu ô tô, 2 người bay khỏi xe rồi tử vong trên đường đi cấp cứu
Một vụ TNGT thương tâm giữa ô tô và xe máy vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khiến 2 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ ngày 20/11, xe ô tô mang BKS 70A - 150xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Tỉnh lộ 785 hướng từ thị trấn Tân Châu về TP Tây Ninh.
Khi đi xến địa bàn ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, va chạm trực diện với xe máy mang BKS 70D1 - 491xx lưu thông hướng ngược lại. Trên xe máy chở theo 2 người (chưa rõ danh tính).
Vụ va cham mạnh khiến hai người trên xe máy bị hất bay khỏi xe, rơi xuống đường. Cả 2 lập tức được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong sau đó. Tại hiện trường, xe máy bị vỡ nát, ô tô bị hư hỏng, móp phần đầu, nhiều mảnh vỡ 2 xe văng tung tóe ra đường.
Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Châu đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
 Sự cố tàu hàng bị trật bánh khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ.
Tàu hàng trật bánh, đường sắt Bắc - Nam tê liệt nhiều giờ
Sự cố tàu hàng trật bánh trên xảy ra vào lúc 3 giờ 25 phút ngày 21/11. Vào thời điểm trên, tàu hàng mang số hiệu HH8 với 19 toa chở nhiều loại hàng từ ga Sóng Thần (Bình Dương) trên đường về ga Giáp Bát (Hà Nội). Khi đi đến Km60 khu gian Phủ Lý - Bình Lục (Hà Nam) thì bất ngờ hai toa số 9 - 10 bị trật bánh khiến cả đoàn tàu phải dừng lại. Tuyến đường sắt Thống Nhất cũng vì sự cố này mà ùn tắc nhiều giờ.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng ngành Đường sắt đã tới hiện trường tiến hành khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân dẫn đến việc đoàn tàu bị trật bánh. Kết quả ban đầu cho thấy, sự cố khiến một số thiết bị bị hư hỏng và đoạn đường sắt bị hư hỏng khoảng vài trăm mét nhưng không gây thiệt hại về người.
Đã có bốn đoàn tàu khách gồm: SE2, SE4, NA2, SE7 phải dừng tại các ga gần đó. Hành khách trên hai đoàn tàu SE2, SE4 dừng tại ga Nam Định đã được chuyển tải bằng xe khách và di chuyển bằng đường bộ về Hà Nội. Hiện nguyên nhân sự cố đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.