Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 22/11: Xe khách lật trên đèo khiến 2 người tử vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 22/11: Xe khách lật trên đèo Đá Trắng khiến 2 người tử vong; Ô tô va chạm xe máy rồi bốc cháy khiến 1 người tử vong...

 Hiện trường vụ xe khách lật trên đèo Đá Trắng.
Xe khách lật trên đèo khiến 2 người tử vong
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 22/11, tại Km118+500 khu vực đèo Đá Trắng, đoạn qua xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS 20B-009.11 do tài xế Nguyễn Đức Phụng (SN 1974, trú xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng Sơn La đi Hà Nội. Trên xe lúc này có 35 hành khách. Khi đến địa điểm trên đã đâm vào dải tôn chắn sóng phòng vệ mềm bên trái đường, sau đó tiếp tục đâm vào miệng rãnh thoát nước bên phải đường theo hướng Sơn La - Hà Nội và lật đổ nghiêng bên trái.
Vụ tai nạn làm 2 hành khách trên xe gồm anh Lường Văn Mai (SN 1968, trú tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Hoàng Văn Phọng (SN 1991, trú tại xã Mường Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) tử vong và 2 hành khách khác bị thương nhẹ.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều khả năng nguyên nhân gây tai nạn do chiếc xe khách bị mất phanh khi đang đổ đèo.
“Đây mới chỉ là nhận định ban đầu còn nguyên nhân chính xác khiến chiếc xe khách gặp nạn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang làm việc khẩn trương để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn” – vị đại diện này cho biết.
 Sau va chạm chiếc xe máy bốc cháy rồi bị thiêu rụi.
Ô tô va chạm xe máy rồi bốc cháy khiến 1 người tử vong
Vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 8 giờ ngày 22/11 khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tại tuyến đường ven biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), ô tô tải mang BKS 15C-280.55, do tài xế Vũ Văn Tú (SN 1991, trú tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển theo hướng Bắc - Nam.
Khi đi đến đoạn qua địa phận xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38H3 - 5242, do tài xế Lê Văn Hán (SN 1968, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.
Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy mang BKS 38H3 - 5242 bị văng ra xa một đoạn đồng thời cả 2 xe đều bốc cháy dữ dội.
Tại hiện trường, xe máy bị cháy trơ khung, ô tô tải bị cháy phần đầu. Nạn nhân Lê Văn Hán bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không may đã tử vong ngay sau đó. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 Hiện trường vụ xe tải đâm công nông khiến 1 người tử vong.
Xe tải đâm công nông khiến 1 người tử vong
Vụ TNGT trên vừa xảy ra vào lúc 5 giờ 40 ngày 22/11 tại tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang nhãn hiệu Howo (chưa rõ BKS và người điều khiển), lưu thông trên Quốc lộ 48A theo hướng từ thị xã  Thái Hòa về ngã ba Yên Lý.
Khi xe đi đến km11+850 qua dốc Truông Vên, thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thì xảy ra va chạm với xe công nông kéo máy trộn bê tông (không có biển kiểm soát). Vụ va chạm khiến chiếc công nông kéo bị đẩy văng sang lề đường, phần máy nổ, đầu kéo gãy rời từng khúc. Người đàn ông trung niên điều khiển công nông tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe Howo chỉ bị hư hỏng phần đầu.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
 Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn liên quan đến xe khách giường nằm.
Xe giường nằm “làm xiếc” trên cầu, hành khách hú vía
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 22/11, xe khách giường nằm mang BKS 51B-124.69 do tài xế T.V.T (SN 1970, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ Tiền Giang về TP Hồ Chí Minh.
Khi xe lưu thông tới khu vực đầu cầu Bến Chùa, đoạn thuộc địa phận phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, do tránh một phương tiện khác nên chiếc xe đã lao vào biển báo ven đường khiến biển báo hư hỏng.
Chưa dừng lại ở đó, theo đà di chuyển khi tài xế mất kiểm soát, chiếc xe tiếp tục lao vào nhiều đoạn dải phân cách phân chia làn đường trên cầu. Sau đó, chiếc xe cày theo một khối bê tông dưới gầm và lao đến cạnh ta - luy trên cầu ở phần đường dành cho xe máy mới dừng lại. Tại hiện trường xe giường nằm chắn nganh cầu hư hỏng nặng, hành khách may mắn không ai bị thương.
Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Công an phường 10 cùng các đơn vị nghiệp vụ của liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần