Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 22/12: Tài xế ngủ gật, ô tô lao xuống vực sâu 40m

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (22/12): Tài xế ngủ gật, ô tô lao xuống vực sâu 40m; Xe ô tô chở gỗ lật đè vào xe máy, một người đàn ông bị chấn thương sọ não...

 Hiện trường vụ tai nạn
Tài xế ngủ gật, ô tô lao xuống vực sâu 40m
Sáng 22/12, công an xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện điều tra xử lý.
Theo đó, vào lúc 2 giờ sáng ngày 22/12, xe ô tô BKS 37C- 33510 của nhà xe Tài Hiền lưu thông trên Quốc lộ 7, khi đến đoạn giáp ranh huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thì bất ngờ xe lao xuống vực sâu 40m. Vụ tai nạn đã khiến tài xế gãy chân, 2 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, ô tô hư hỏng nặng.
Nhận được thông tin, Công an huyện Tương Dương lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật nên xe lao xuống vực.
 Lực lượng chức năng xử lý hiện trường tai nạn
Xe máy bị tông văng vào hông ô tô
Trưa 22/12, tại nơi giao nhau giữa đường Lê Văn Duyệt và đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), một người đàn ông chạy xe máy 59F1-22843 sang đường ngược chiều từ cổng UBND quận Bình Thạnh sang hướng đường Lê Văn Duyệt thì xảy ra va chạm với xe máy 62C1-03958 do một thanh niên điều khiển.
Cú va chạm giữa hai xe máy khiến chiếc xe Exciter do thanh niên điều khiển bị hất văng sang làn đường bên cạnh, tiếp tục va vào xe ô tô 60A-56248 đang lưu thông ở làn đường ngược lại.
Vụ tai nạn khiến một người bị thương nhập viện. Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng, phần đầu ô tô bị biến dạng do va chạm.
Nhận tin báo, lực lượng CSGT quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. Do ảnh hưởng của tai nạn, giao thông qua đoạn đường bị ùn ứ.
 Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn
Xe ô tô chở gỗ lật đè vào xe máy, một người đàn ông bị chấn thương sọ não
Sáng 22/12, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vụ tai nạn giữa xe chở gỗ keo và xe máy xảy ra vào tối qua khiến người điều khiển xe máy bị chấn thương sọ não, nạn nhân hiện đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị.
Vụ tai nạn xảy ra vào tối 21/12, tại thôn 7 xã Hải Đông, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giữa xe ô tô tải 6,2 tấn BKS 20L-5.530, do anh Chíu A Nhì (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển chở gỗ keo, trên xe chở anh Lý Văn Sủi (SN 1970, trú tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) và xe máy BKS 14H8-0827, do anh Vũ Hồng Văn (SN 1975, trú tại thôn 5, xã Hải Tiến, TP Móng Cái) điều khiển.
Vào thời điểm xe tải chở gỗ keo do anh Nhì điều khiển đang vượt xe máy BKS 14H8-0827 do anh Văn điều khiển thì có một xe ô tô tải đi ngược chiều tới. Anh Nhì lập tức đánh lái sang bên phải theo chiều phần đường của mình vượt lên xe máy BKS 14H8-0827 để không va chạm với xe ô tô ngược chiều. Do xe ô tô trọng tải lớn, nên cú đánh lái của anh Nhì đã khiến ô tô lật nghiêng, toàn bộ số gỗ trên xe đè lên xe máy và anh Văn.
Anh Văn bị thương được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái và sáng 22/12 đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị; anh Nhì và anh Sủi cũng bị thương; cả xe ô tô và xe máy đều hư hỏng nặng.
Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an TP Móng Cái đã kịp thời có mặt tổ chức cứu nạn cứu hộ, đảm bảo trật tự ATGT, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT nói trên là bởi anh Nhì chở hàng hóa cồng kềnh gây tai nạn.
 Chiếc ô tô gây tai nạn
Ô tô mất lái gây tai nạn, 5 người bị thương
Ngày 22/12, đại diện UBND xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, tối 21/12, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 21/12, một chiếc xe ôtô bốn chỗ màu bạc, biển kiểm soát 18N-4515 (chưa rõ tên tuổi tài xế) khi đang lưu thông trên đường tỉnh lộ 488C, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Lạc đã bất ngờ mất lái, tông liên hoàn vào một xe mô tô, biển kiểm soát 18B1-731.49 và một xe máy điện đi ngược chiều.
Vụ va chạm khiến hai người lớn và một trẻ em trên xe mô tô, cùng hai học sinh trên xe máy điện bị thương. Tại hiện trường, xe ô tô bị móp méo phần đầu, vỡ kính; xe mô tô và xe máy điện văng vào lề đường, hư hỏng nặng.
Người dân chung quanh khu vực cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Một phụ nữ và em nhỏ trên xe mô tô, cùng một học sinh trên xe máy điện bị thương khá nặng.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nghĩa Hưng và Công an xã Nghĩa Lạc đã nhanh chóng có mặt, phân làn giao thông, tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần