Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (23/6): Xe 16 chỗ đâm ô tô buýt, hai hành khách bị thương nặng

Quý Nguyễn/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xe 16 chỗ đâm ô tô buýt, hai hành khách bị thương nặng; va chạm với xe đầu kéo, xe khách lao xuống sông, 1 người tử vong... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay.

Xe 16 chỗ đâm ô tô buýt, 2 hành khách bị thương nặng
Chiều 23/6, tin từ Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 2, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại Km163+200, QL18 đoạn qua địa phận phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe buýt và xe khách khiến 2 người bị thương.
  Hiện trường vụ xe khách 16 chỗ đâm xe buýt
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 8h35 ngày 23/6. Vào thời điểm trên, xe ô khách 16 chỗ mang BKS 15B - 038.83, do tài xế Đoàn Văn H. (SN 1980, trú tại quận An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển lưu thông trên QL18 theo hướng Cẩm Phả - Móng Cái.
Khi xe đi đến Km163+200, đoạn qua địa phận phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì đâm vào phía sau xe buýt mang BKS 14B - 019.54 do anh Đào Văn T. (SN 1978, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đi cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến xe buýt lao vào cống thoát nước hở phía bên phải đường và đâm gãy 1 cột đèn, hành khách trên xe hoảng loạn; 2 hành khách đi trên xe 16 chỗ là chị Trần Thị L. (SN 1989, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và chị Nguyễn Thị T. (SN 1982, trú tại TP Cẩm Phả) bị thương nặng.
Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Cẩm Phả.
Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT trên là bởi tài xế xe 15B - 038.83 điều khiển phương tiện đi không giữ khoảng cách an toàn, gây TNGT.
Va chạm với xe đầu kéo, xe khách lao xuống sông, 1 người tử vong
Chiều 23/6, đại diện Ủy Ban ATGT tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Phù Cừ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT khiến 1 người tử vong, 6 người bị thương trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 21/6, anh Nguyễn Văn Thuật (SN 1987, trú xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 34C - 206.55, kéo theo rơ moóc mang BKS 34R - 030.05 di chuyển trên Tỉnh lộ 386, hướng Hải Dương đi xã Tống Trân, huyện Phù Cừ.
  Chiếc xe khách văng xuống sông sau khi va chạm với xe đầu kéo.
Khi xe đến địa phận xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ thì xảy ra va chạm với xe khách 29 chỗ mang BKS 29B - 014.22 do tài xế Nguyễn Văn Nghiệp (SN 1976, trú xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.
Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị văng xuống sông, 2 phương tiện hư hỏng. Anh Lê Văn T (SN 1979, trú tại tỉnh Hưng Yên) tử vong; 6 người khác bị thương, trong đó có tài xế xe đầu kéo. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.
Nhận thông tin, Công an huyện Phù Cừ đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đi xe máy tự gây tai nạn, người đàn ông bị thương nặng
Chiều 23/6, tin từ Ban ATGT tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ TNGT liên quan đến xe máy vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người bị thương.
  Người đàn ông đi xe máy tự gây tai nạn và bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 9 giờ ngày 22/6, trên địa phận xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Một số người dân cho biết, thời điểm trên, người đàn ông (chưa rõ danh tính nạn nhân) điều khiển xe máy hiệu Honda Dream mang BKS 18F3 - 5737 đang di chuyển trên đường bỗng dưng mất lái tự ngã văng ra đường khiến nạn nhân bị thương nặng.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Xuân Trường đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần