Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 28/10: Gió mạnh hất tấm tôn bay trúng một người tử vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (28/10): Gió mạnh hất tấm tôn bay trúng một người tử vong; Dùng xe cẩu nâng bánh xe container giải cứu người phụ nữ;...

Hiện trường vụ tai nạn
Gió mạnh hất tấm tôn bay trúng 1 người tử vong
Ngày 28/10, Công an huyện M'Drắk (Đắk Lắk) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong ông Y Bê Niê (SN 1980, trú tại buôn Choá, xã Krông Jing).
Sáng cùng ngày, ông Y Bê Niê đang di chuyển trên đường Đông Trường Sơn (thuộc buôn Choá). Lúc này, do ảnh hưởng của bão số 9, ở địa phương có gió mạnh, khiến tấm tôn dùng để che vật liệu xây dựng của nhà dân bị hất bay ra đường, tấm tôn va vào người khiến ông Y Bê Niê ngã xuống đường tử vong.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, do chịu ảnh hưởng trực tiếp hoàn lưu cơn bão số 9, tỉnh này có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông.
 Chiếc xe máy bị nghiền nát
Dùng xe cẩu nâng bánh xe container giải cứu người phụ nữ
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 28/10 trên đường ĐT743 đoạn qua phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe container mang BKS 50LD - 065.17 lưu thông trên đường ĐT747 hướng từ TX Tân Uyên về TP Thuận An.
Khi xe lưu thông đến ngã tư Miếu Ông Cù, tài xế cho xe ôm cua rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Sau va chạm, người phụ nữ bị bánh xe container cán trúng chân.
Tài xế phát hiện sự việc đã dừng lại. Một chiếc xe tải cẩu được điều đến hiện trường nhấc bánh xe container lên giải cứu người phụ nữ đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Ghi nhận tại hiện trường, xe máy bị nghiền nát dưới bánh xe, giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 Lực lượng chức năng lập điểm chốt chặn cấm xe ô tô đi qua vùng tâm bão 
Hàng nghìn xe nối đuôi nhau dừng hơn chục km để tránh vào tâm bão
Khoảng 1 giờ sáng 28/10 đến thời điểm này, trên tuyến QL1 đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh (Khánh Hoà) hàng nghìn xe khách, xe tải, xe ô tô con, xe container lưu hành theo hướng Nam - Bắc (TP Hồ Chí Minh - Hà Nội) qua tâm bão số 9 phải dậm chân tại chỗ, nối đuôi nhau hơn chục cây số khiến giao thông kẹt cứng. Bởi lực lượng chức năng chốt chặn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Theo các tài xế, tình trạng kẹt xe bắt đầu từ 1 giờ sáng nay (28/10). Tại đây, các hành khách và tài xế được cơ quan chức năng thông báo tạm thời bị phong tỏa để tránh vào vùng tâm bão số 9. Còn các xe lưu hành hướng Khánh Hoà - TP Hồ Chí Minh vẫn lưu thông bình thường.
Một cán bộ CSGT đang thực thi nhiệm vụ ở đây cho biết: “Lực lượng chức năng tạm thời phong toả, chốt chặn không cho người và phương tiện lưu hành vào khu vực tâm bão để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, trừ các trường hợp đặc biệt. Các trường hợp không chấp hành yêu cầu sẽ bị lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết xử lý”.
 Lực lượng chức năng phải phá cabin để cứu các nạn nhân
Xe con đấu đầu xe tải, 2 người tử vong
Sáng nay (28/10), thông tin từ Công an TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, khoảng 20 giờ 20 phút tối qua (27/10), tại Km 146+700 QL3 thuộc tổ 3, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe đầu kéo khiến 2 người tử vong.
Thời điểm trên, xe tải BKS 20C - 191.06 kéo theo rơmoóc BKS 20R - 055.48 do tài xế Nguyễn Văn Luân (SN 1991, trú tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đang lưu thông theo hướng Hà Nội đi Cao Bằng gặp chiếc ô tô con BKS 20A - 263.48 do tài xế Lưu Đình Sinh (SN 1980, trú tại làng Chùa, xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển chạy hướng ngược lại lấn làn, đấu đầu trực tiếp.
Tại hiện trường vụ tai nạn, phần đầu ô tô con bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, lái xe tử vong ngay trên ghế lái. Người ngồi cạnh là anh Mã Đình Sâm (SN 1983, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin.
Dù đã được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Mã Đình Sâm đã tử vong tại bệnh viện.
Theo nhận định của nhiều người, có thể tài xế ô tô con đã sử dụng chất kích thích gây ra ảo giác vì đây là đoạn đường thẳng, không bị che khuất tầm nhìn.
Hiện, cơ quan chức năng TP Bắc Kạn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.