Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 30/1: Lao từ trên cầu xuống đường tàu, xe đầu kéo khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lao từ trên cầu Rọ Tương xuống đường tàu, xe đầu kéo khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt; Xe tải va chạm với xe đạp điện, một học sinh lớp 9 tử vong thương tâm... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (30/1).

Hiện trường vụ tai nạn do chiếc xe đầu kéo gây ra.
Lao từ trên cầu Rọ Tương xuống đường tàu, xe đầu kéo khiến đường sắt Bắc - Nam tê liệt
Vào khoảng 7 giờ 35 phút ngày 30/1, xe đầu kéo mang BKS 51C - 360.59 kéo theo rơ-moóc mang BKS 51R - 333.53 (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông trên QL1 đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.
Khi đi đến Km1428+715, thuộc địa phận thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì mất lái lao vào lan can cầu Rọ Tượng mới bên trái, sau đó lao thẳng xuống đường tàu ở phía dưới.
Vụ tai nạn khiến phần đầu kéo bị lật rơi xuống cầu cũ bên trái tuyến, phần thùng rơ-moóc bị rơi lọt giữa hai cầu xuống đường sắt Bắc - Nam, tạm thời gây ách tắc đường sắt. Vụ tai nạn không thiệt hại về người, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng. Giao thông qua khu vực này lưu thông chậm.
Ngoài ra, cầu Rọ Tượng mới bị hỏng toàn bộ lan can thép bên trái cầu, gờ bê tông bị nứt vỡ ở chân trụ lan can thép, hỏng 1 tấm 1 trụ hộ lan mềm loại 3.32m. Cầu Rọ Tượng cũ bị hỏng 1 khoang lan can thép 2m. Thời điểm xảy ra tai nạn có tàu SE7 đang chuẩn bị tới thì kịp vào ga Ninh Hòa tránh chờ giải quyết.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt kịp thời để giải quyết, hiện đang khẩn trương cẩu rơ-moóc ra khỏi hành lang đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu.
Nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm sau khi va chạm với xe tải.
Xe tải va chạm với xe đạp điện, một học sinh lớp 9 tử vong thương tâm
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 30/1, tài xế Nguyễn Văn Ngọc (SN 1995, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển xe tải BKS 43C - 171.83 đi trên Quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng đi Quảng Nam. Khi đến nút giao Quốc lộ 1 giao với đường Trần Ngọc Sương (thuộc địa phận quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), tài xế Ngọc bất ngờ va chạm với xe đạp điện do em Lê Văn Hiếu (SN 2006, trú tại số 270 Lê Đại Hành) điều khiển, chở theo Đỗ Nguyễn Mai Hân (SN 2006, trú tại K29/92 Trần Ngọc Sương) đang di chuyển cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến cả xe điện và các nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải. Em Hân tử vong tại chỗ. Em Hiếu bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Nút giao QL1 - đường Trần Ngọc Sương bị ùn tắc cục bộ.
Được biết, 2 nạn nhân đều đang học lớp 9 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 400m. Sáng 30/1, hai em đang trên đường đi học thêm thì không may xảy ra tai nạn thương tâm.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.
Tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải khiến 2 người tử vong
Ngày 30/1, cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong vừa xảy ra trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc khoảng 18h50 phút ngày 29/1, tại km 770 + 300 QL1A thuộc địa phận thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 75C - 014.86 do tài xế Dương Đức Bình (SN 1988, trú tại xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc.
Khi xe đi đến đoạn Km770 + 300, thuộc địa phận thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì va chạm với xe máy mang BKS 74D1 - 138.97 (chở theo 2 người đàn ông) đang chạy ngang băng qua đường từ trái sang phải theo chiều hướng Nam - Bắc.
Vụt tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó; chiếc xe máy của hai nạn nhân bị hư hỏng nặng.
Được biết, danh tính hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này là P.T.S. (SN 1976) và N.V.H. (SN 1972), cả 2 cùng trú tại thôn An Hưng, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần