Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 7/2: “Xế hộp” ủi bay dải phân cách rồi lật ngửa, 2 người nhập viện

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 7/2: “Xế hộp” ủi bay dải phân cách bê tông và cột đèn đường rồi lật ngửa; Ô tô tai nạn liên hoàn, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương tê liệt...

 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương tê liệt vì vụ tai nạn liên hoàn.
Ô tô tai nạn liên hoàn, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương tê liệt
Ngày 7/2 trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô gồm xe đầu kéo, xe 16 chỗ và xe 7 chỗ khiến tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 7/2. Vào thời điểm trên, xe ô tô con loại 7 chỗ ngồi mang BKS 93A - 155.95 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển đang lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng đi từ TP Hồ Chí Minh về Tiền Giang.
Khi xe đang lưu thông qua đoạn Km19, đoạn thuộc địa bàn xã An Thạnh thì bất ngờ từ phía sau có xảy ra va chạm giữa xe ô tô loại 16 chỗ ngồi mang BKS 51B - 406.10 và xe đầu kéo mang BKS 65H - 001.90.
Sau va chạm, xe ô tô 16 chỗ tiếp tục va chạm vào xe 7 chỗ tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng đã làm phương tiện bị hư hỏng. Ngoài ra vụ tai nạn còn làm hàng loạt phương tiện khác đang lưu thông qua nơi này bị di chuyển chậm kéo dài trên đường.
Nhận được tin báo, Đội Tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an) để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 
 ''Xế hộp'' lật ngửa giữa đường sau khi tự gây tai nạn.
“Xế hộp” ủi bay dải phân cách bê tông
Chiều 7/2, tin từ Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến ô tô con vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 người bị thương. Chiếc xe này được xác định bị mất lái và tự gây tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 22 giờ 15 ngày 6/2 tại Km 285+300 Quốc lộ 18, thuộc tổ 4, khu Hồng Phong, Phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Vào thời điểm trên, anh Mai Văn V. (SN 1983, trú tại thôn 7, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô mang BKS 14A-373.0x, trên xe chở theo anh Đặng Tiến T. (SN 1992, trú tại khu 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đi trên Quốc lộ 18 theo hướng Móng Cái - Hải Hà.
Khi xe đi đến Km 285+300, thuộc địa phận phường Ninh Dương thì đột ngột mất lái, đâm vào vỉa bê tông của dải phân cách ở giữa đường, sau đó tiếp tục đâm vào cột đèn đường bên trái.
Sau khi tự gây tai nạn liên hoàn, chiếc “xế hộp” lật ngửa giữa đường. Vụ tai nạn khiến anh Mai Văn V. (tài xế) và người đi cùng là anh Đặng Tiến T. bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu; chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.
Nhận được tin báo, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời có mặt, giải quyết sự cố và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT này. Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ TNGT là bởi lái xe không chú ý quan sát.
 Hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 1.
Đánh lái tránh xe máy qua đường ẩu, xe đầu kéo đâm phải container
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 7/2 trên QL1, đoạn qua địa phận xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Vào thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ băng ngang QL1. Tài xế điều xe đầu kéo phải đánh lái tránh khiến phương tiện lao sang bên kia đường. Xe đầu kéo sau đó tông vào một xe container đang chạy theo hướng ngược lại.
Cú tông mạnh làm 2 xe đầu kéo hư hỏng nặng. Người điều khiển xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu. Đồng thời, vụ tai nạn cũng khiến QL1 đoạn qua khu vực xã Xuân Tâm kẹt nghiêm trọng cả 2 chiều.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Xuân Lộc đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.
Tuy nhiên, do thời điểm tai nạn xảy ra, trên QL1, lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn nên tình trạng ùn tắc diễn ra rất nghiêm trọng.
Đến 8 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực vẫn còn kẹt cục bộ. Lực lượng CSGT và thanh tra giao thông địa phương đã phải làm việc hết công suất, tích cực điều tiết giao thông, phần luồng, phân làn để giải phóng hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.