Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 8/11: Xe đầu kéo chở xi măng lao xuống ruộng, tài xế bị đè chết trong ca bin

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 8/11: Xe đầu kéo chở xi măng lao xuống ruộng, tài xế bị đè chết trong ca bin; 2 xe máy lao vào nhau khiến 4 người thương vong...

 Nơi phát hiện chiếc xe máy trơ khung bên cạnh thi thể chết cháy.
Phát hiện xe máy trơ khung bên thi thể chết cháy
Chiều 8/11, tin từ Công an huyện Thủ Thừa cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong bên chiếc xe máy cháy trơ khung, vừa được phát hiện trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, sự việc được phát hiện vào lúc 7 giờ 30 ngày 8/11. Vào thời điểm trên, một người dân đi xe máy trên tỉnh lộ 818 từ thị trấn Thủ Thừa ra quốc lộ N2. Khi đi đến khúc cua ở khu vực cầu Bo Bo, thuộc địa phận ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì phát hiện ven đường có một cột điện khói đen bốc lên nghi ngút. Khi đến gần kiểm tra, người này phát hiện một chiếc xe máy mang BKS 62FC – 0410 đã cháy trơ khung, bên cạnh là một thi thể chết cháy. Lập tức người này tri hô và báo tin cho  cơ quan công an địa phương.
Ngay sau tin nhận được tin báo, Công an huyện Thủ Thừa đã có mặt, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu cho thấy, chiếc xe máy bị cháy BKS 62FC – 0410 được đăng ký tại Công an huyện Thủ Thừa nhưng chủ đăng ký ban đầu đã mang xe đi cầm đồ và sau đó chiếc xe được bán cho một người khác chưa được sang tên.
Chủ xe gần nhất là Nguyễn Minh Tiến (SN 2000, trú tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) được cơ quan công an xác định chính là người tử vong bên cạnh chiếc xe cháy rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
 Hiện trường vụ xe đầu kéo chở xi măng lao xuống ruộng khiến tài xế tử vong.
Xe đầu kéo chở xi măng lao xuống ruộng, tài xế bị đè chết trong ca bin
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm này xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 8/11 tại tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng địa phương, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 37C - 136.22 kéo theo rơ-moóc BKS 37R - 008.21 do tài xế Nguyễn Hữu Quang (SN 1985, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, di chuyển trên Quốc lộ 46. Trên rơ-moóc của xe đầu kéo này chở theo rất nhiều xi măng đóng bao.
Khi xe đi đến Km24+600, đoạn qua địa phận xóm 1, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thì đột ngột, lao xuống ruộng. Do gặp tình huống bất ngờ, tài xế Nguyễn Hữu Quang đã phanh gấp khiến hàng chục tấn xi măng ở phía sau rơ-moóc theo quán tính lao về phía trước, đè bẹp cabin xe.
Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 đội công tác đến hiện trường, phối hợp với Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng tháo dỡ hàng hóa, cẩu cabin lên để đưa tài xế ra ngoài đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên tài xế đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.
 Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương ở Hòa Bình.
2 xe máy lao vào nhau, 2 người chết tại chỗ, 2 người nhập viện
Chiều 8/11, đại diện Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe máy khiến hai người chết và hai người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 7/11. Vào thời điểm này, hai xe máy mang BKS 28N1 - 402.04 và 28N1 - 024.52 đang lưu thông trên đường tuyến C thuộc địa phận xóm Mới Nang, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình thì bất ngờ lao vào  nhau với tốc độ lớn (có tất cả 4 người ngồi trên 2 xe máy nhưng xác định rõ danh tính người điều khiển vào thời điểm tai nạn xảy ra). Vụ va chạm mạnh khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng.
Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Bùi Văn Thọ (SN 1999, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), Bùi Thanh Xuân (SN 2002, trú tại xóm Đa, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình); còn danh tính 2 nạn nhân bị thương là Bùi Văn Thăng (SN 2000, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Văn Thống (SN 2000, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Lạc Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.