Tai nạn giao thông mới nhất ngày 14/2: Ô tô lao xuống kênh, 2 người may mắn thoát nạn

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 3 tàu cá bị thiêu rụi tại âu thuyền Thọ Quang; Lái ô tô về quê ăn tết bị lao xuống kênh, 2 người may mắn thoát nạn... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày (14/2).

3 tàu cá cháy sáng mùng 3 Tết. 
Cháy 3 tàu cá sáng mùng 3 Tết, thiệt hại hơn chục tỷ đồng
Khoảng 5 giờ 40 sáng 14/2 (mùng 3 Tết) Ban quản lý cảng cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) phát hiện 1 tàu cá đang neo đậu tại cảng bốc cháy. Ngọn lửa gặp gió nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan sang 2 tàu cá khác đang neo đậu bên cạnh.
Ban quản lý cảng cá cùng ngư dân tìm mọi cách chữa cháy, đồng thời báo tin cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, Bộ đội biên phòng đã điều động hơn chục phương tiện chữa cháy cùng 200 cán bộ, chiến sĩ dập lửa.
Đến 9 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 3 tàu cá của ngư dân Bình định là BĐ 94195, BĐ 98207, BĐ 96543 bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính 14 tỷ đồng.
Âu thuyền Thọ Quang là nơi neo đậu tàu thuyền tránh bão, là cảng cá lớn nhất miền Trung và và chợ đầu mối thủy hải sản. Mỗi ngày, hơn 300 lượt tàu bè cập cảng, thời gian cao điểm có hơn 1.000 tàu neo đậu.

Ô tô bị lọt xuống kênh, 2 người thoát chết. 
Lái ô tô về quê ăn Tết bị lao xuống kênh, 2 người may mắn thoát nạn
Ngày 14/2, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, một vụ tai nạn hy hữu: Ô tô lọt xuống sông, 2 người may mắn thoát chết.
Theo đó, trưa 13/2, anh Phạm Thành Chơn (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang) lái ô tô mang BKS 65A - 259.25 chở theo người cha của mình lưu thông trên đường nông thôn theo hướng từ đường tỉnh 869 đi hướng xã Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy, Tiền Giang).
Khi ô tô này chạy đến đoạn thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (Tiền Giang) thì tài xế cho xe lùi lại về phía bên phải để quay đầu xe thì bất ngờ chiếc xe bị tụt dốc rồi rơi xuống kênh Một Thước.
2 người ngồi trên ô tô vội mở cửa lao ra khỏi xe. Tại hiện trường chiếc ô tô bị chìm một đầu xuống kênh Một Thước và bị hư hỏng nặng.
Nhận tin báo, Công an huyện Cái Bè phối hợp với các cơ quan chức năng, điều tra nguyên nhân và khắc phục sự cố của vụ tai nạn trên.
Hiện trường vụ tai nạn. 
Va chạm xe máy và ô tô khiến 1 người tử vong
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ ngày 13/2 (mùng 2 Tết Âm lịch), tại ngã tư đường rẽ vào đền Phù Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Cụ thể, 1 người điều khiển xe máy được xác định ban đầu là nam thanh niên quê quán tại Trung Hòa (huyện Yên Mỹ) đã va chạm mạnh với 1 xe ô tô.
Sau cú đâm mạnh vào sườn xe ô tô, nam thanh niên điều khiển xe máy ngã văng xuống đường tử vong.
Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy, chiếc xe ô tô bị đâm móp phần sườn trái. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
 Người đàn ông ở Cà Mau đạp xe đạp tự ngã xuống đường, tử vong sau đó không lâu.
Người đàn ông tử vong do say xỉn, đi xe đạp tự ngã
Tối 13/2, theo tin từ Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng địa phương này đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông điều khiển xe đạp tự ngã dẫn đến tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vào tối 12/2, ông Phạm Văn Hiếu, (SN 1980, ngụ ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) điều khiển xe đạp lưu thông từ hướng cầu Xẻo Nạn về ngã tư vòng xoay thị trấn Năm Căn. Khi đến gần giữa cầu Kênh Tắc thì bất ngờ bị ngã.
Vụ việc được người dân gần đó phát hiện và đưa ông Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn. Sau đó, được người thân đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị.
Nhưng do vết thương quá nặng, đến khoảng 12 giờ 20 ngày 13/2, ông Hiếu đã tử vong tại bệnh viện.
Qua làm việc với gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng được biết, ông Hiếu đi xe đạp có nồng độ cồn, tự ngã dẫn đến tử vong.
Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể ông Hiếu cho gia đình lo hậu sự.