Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 tăng cả 3 tiêu chí

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là kết quả tông hợp tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong ngày đầu nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2019 vừa được Ủy ban ATGT Quốc gia phát đi.

 Hiện trường vụ xe khách bị lật ở Nghệ An.
Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày 27/4 (tức ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày), toàn quốc xảy ra 19 vụ, làm chết 16 người, bị thương 15 người (đều là tai nạn giao thông đường bộ). So với ngày nghỉ đầu tiên của năm 2018 (dịp lễ 30/4/2018), tai nạn giao thông tăng 4 vụ, tăng 4 người chết, tăng 8 người bị thương.
Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông, trong ngày 27/4, lực lượng CSGT Công an các địa phương xử lý 4.328 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 4,063 tỷ đồng; tạm giữ 32 xe ô tô và 512 xe mô tô; tạm giữ 613 giấy tờ các loại. Trong khi đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý 321 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt tiền 310 triệu đồng.
Về tình hình ùn tắc giao thông, bắt đầu từ chiều 26/4 và sáng 27/4/2019, nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và các đô thị lớn bắt đầu về quê nhân dịp nghỉ lễ dẫn tới trình trạng lưu lượng giao thông tăng cao, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại một số trục chính, đầu mối giao thông như nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến ra vào cửa ngõ các thành phố lớn, khu du lịch.
Tại Hà Nội, bên trong bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm số lượng hành khách tập trung rất đông, người dân xếp hàng mua vé kéo dài, nhiều tuyến xe có lượng người đi lớn như Thanh Hóa, Nam Định, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên.... hành khách phải chờ đợi nhiều giờ mới lên được xe.
Hầu hết các bến xe đều đã có kế hoạch bố trí xe tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết thực hiện một số nội dung như: không chở quá tải, không thu quá giá vé theo qui định, phương tiện đảm bảo về yếu tố kỹ thuật và còn thời hạn đăng kiểm, lái xe không được sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện. 
Tuy nhiên, do lưu lượng giao thông tăng cao, nên đã xuất hiện tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại một số tuyến đường cửa ngõ thủ đô như đường Trường Chinh hướng Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng; đường Giải Phóng, Kim Đồng, Pháp Vân, Ngọc Hồi, đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, đường vành đai 3 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đi về Linh Đàm.
 Hiện trường vụ TNGT liên hoàn trên tuyến đường tránh TP Vinh.
Tại TP Hồ Chí Minh, bên trong bến xe Miền Tây và Miền Đông, lượng hành khách về quê tăng cao, khu vực bán vé luôn quá tải, nhiều hành khách phải chờ đợi lâu tại bến xe. Từ 15h ngày 26/4, lưu lượng xe cá nhân tăng cao khiến các con đường dẫn vào Bến xe Miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, QL13, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đều trong tình trạng bị ùn tắc nghiêm trọng.
Cũng trong ngày 27/4, Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 8 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về tình trình trạng lưu lượng giao thông tăng cao, ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại một số trục chính, đầu mối giao thông như nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến ra vào cửa ngõ các thành phố lớn, khu du lịch.
Đơn cử như TNGT xảy ra trên tuyến QL1 đoạn tránh TP Vinh giữa xe tải và xe container khiến nhiều xe va chạm liên hoàn và tuyến tránh TP Vinh ùn tắc cục bộ hay như vụ TNGT trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang khiến 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy vào đường cấm xe máy trong tình trạng nguy kịch, vụ TNGT tại Sông Công Thái Nguyên trong đó xe khách đâm vào nhà dân và một số công trình trên đường làm 1 người bị thương. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần