Một tháng, hơn 1.700 người thương vong vì tai nạn giao thông

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 1.700 người thương vong vì tai nạn giao thông là số liệu thống kê được Bộ Công an công bố về tình hình tai nạn giao thông; cháy, nổ từ ngày 16/7 đến 15/8/2018.

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Nam vào cuối tháng 7/2018

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Bộ Công an tính từ 16/7 - 15/8, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.430 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 650 người, bị thương 1.094 người. So với tháng trước đó, tình hình TNGT đã tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 82 vụ (6,08%), 39 người chết (6,38%) và 15 người bị thương (1,39%).
Ngoài việc tăng cả 3 tiêu chí TNGT, trong tháng 8 ghi nhận nhiều vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó đáng kể nhất là vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến 13 người chết và 4 người bị thương.
Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 2h30 ngày 30/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giữa ô tô khách và xe container. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách mang BKS: 75B-000.52 chở 17 người ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đang trong hành trình đi vào Bình Định để rước dâu.
Khi xe đi đến đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã va chạm mạnh với xe container mang BKS: 51D-411.21 chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 10 người trên xe 75B-000. 52 tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, 4 người bị thương được đưa vào bệnh viện.
Về tình hình cháy nổ, trong tháng 8, toàn quốc xảy ra 273 vụ cháy, làm chết 4 người, bị thương 7 người, tài sản thiệt hại ước tính 27,92 tỷ đồng. So với tháng trước đó, giảm 94 vụ, tăng 1 người chết, giảm 6 người bị thương. Cùng thời gian trên đã xảy ra 5 vụ nổ, làm 3 người chết, 8 người bị thương. So với tháng 7/2018, tăng cả 3 tiêu chí: Tăng 3 vụ, 3 người chết và 4 người bị thương.