Tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân khiến 2 người tử vong

D. Tùng (t/h)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và xe container xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 5/3, tại km 244+350 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình làm 2 người tử vong.

 Hiện trường của vụ TNGT 

Theo báo cáo nhanh của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc phòng 8, Cục CSGT, Bộ Công an), vào khoảng 17h ngày 5/3, xe khách Limousine 16 chỗ mang biển số 36B - 027.16, chở theo nhiều hành khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội - Ninh Bình, khi đến km244+350, thuộc địa bàn xã Yên Trung (huyện Ý Yên, Nam Định), xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với xe container di chuyển cùng chiều.

Tại hiện trường, chiếc xe khách nát bét đầu, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp cao tốc. Xe container bị móp nhẹ phần cửa trái. “Một người trên xe khách tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do xe khách đâm vào đuôi xe container. Thông tin về lái xe và người chết, bị thương đang tiếp tục xác minh”, báo cáo nêu.

Vụ tai nạn đã làm 4 người thương vong, trong đó, 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 

Theo một nguồn tin riêng của Báo Giao thông, trong số 3 nạn nhân đi cấp cứu, có Thiếu tá công an Ng. X. M (SN 1978 thuộc đơn vị K208, K20 Bộ Công an) ngồi trên xe khách BKS 36B-027.16 tử vong và bác sỹ L. T. V đang công tác tại  Bệnh viện Bạch Mai.

“Vào thời điểm xảy ra tai nạn, người mặc áo xanh ngồi bên ghế phụ là bác sĩ V. còn Thiếu tá Công an M. ngồi ở hàng ghế sau”, nguồn tin này cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần