Tai nạn kinh hoàng giữa xe đầu kéo và xe quân đội khiến 7 người thương vong

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe chở theo 7 quân nhân vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến 1 người chết, 6 người bị thương.

 Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe quân đội. Ảnh: Phạm Gia
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra vào lúc 11 giờ hôm nay (6/6). Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 72C - 094.30 (chưa rõ danh tính người điều khiển) di chuyển theo hướng từ đường N2 thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3 ( nằm trên địa phận phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) ra nút giao D1 – N2.
Khi vừa đến nút giao thì xe quân đội mang BKS màu đỏ: KP - 44-22 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chở theo 7 người là dân quân của thị xã Tân Uyên lưu thông trên đường D1 theo hướng từ TP Thủ Dầu Một về Thị Tân Uyên chạy tới.
Tình huống bất ngờ khiến xe đầu kéo BKS: 72C - 094.30 đâm thẳng vào xe quân đội.
 Xe quân đội bị hư hỏng nặng sau tai nạn kinh hoàng với xe đầu kéo (Ảnh: Phạm Gia)
Vụ va chạm mạnh khiến thùng xe biển đỏ bị hất văng, 7 người bị thương. Sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên có một người đã tử vong.
Tại hiện trường, xe biển đỏ bị xoay ngang, thùng xe bị rơi ra khỏi xe; phần đầu xe đầu kéo cũng bị hư hỏng nặng. Theo một số nhân chứng tại hiện trường thì vào thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 72C - 094.30 di chuyển với tốc độ rất nhanh.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an TP Thủ Dầu Một đã lập tức tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần