Tai nạn lao động ngày giáp Tết: 3 người tử vong dưới hố đấu nối khí gas

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty sản xuất thương mại Minh Hiếu, có trụ sở ở KCN Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Nơi phát hiện nhóm công nhân tử vong. Ảnh: Tú Linh.
Theo thông tin ban đầu, Công ty Minh Hiếu có mua khí của Công ty Phân phối khí thấp áp Miền Bắc để sản xuất và hợp đồng với Công ty Phúc Minh Sang thi công lắp đặt.
Sáng 29/1, Công ty Phân phối khí thấp áp Miền Bắc cử giám sát kỹ thuật là Lê Xuân Tuân (SN 1990, quê ở Hưng Yên), Công ty Phúc Minh Sang cử 2 công nhân là Nguyễn Xuân Reo (SN 1986, quê ở Hà Nam) và Kiều Xuân Cương (SN 1996, quê ở Hà Nội) trực tiếp thi công.
Đến khoảng 19h, Công ty Phúc Minh Sang không liên lạc được với nhóm thi công nên cử người kiểm tra thì phát hiện 3 người bị ngạt dưới hố đấu nối khí. Cả 3 đều được xác định đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.
Ngay sau vụ việc, vào tối cùng ngày Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện UBND tỉnh, Sở LĐ-TBXH, lãnh đạo huyện Tiền Hải... đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.