Tai nạn liên hoàn giữa 9 ô tô, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tê liệt

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã có tới 9 chiếc ô tô gặp nạn trong hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào sáng 29/4.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn (Ảnh: Tuấn Kiệt)
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào lúc 8h ngày 29/4. Vào thời điểm trên, một đoàn ô tô gồm 6 chiếc đang di chuyển trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Long Thành.
Khi đi đến đoạn gần cầu Mương Kênh (thuộc địa phận Quận 2, TP Hồ Chí Minh) thì 6 chiếc ô tô đi cùng chiều bất ngờ va chạm liên hoàn với nhau. Vụ va chạm khiến giao thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây bị ùn tắc nghiêm trọng.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã khẩn trương cử cán bộ xuống hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, khi công tác giải phóng hiện trường chưa thực hiện xong thì ngay tại khu vực trên tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khác giữa 3 ô tô khác. Điều này khiến tình trạng ùn tắc giao thông càng trở nên nghiêm trọng.

Tại hiện trường, hàng nghìn phương tiện từ nhiều hướng như Xa lộ Hà Nội, đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định.... hướng về cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đều bất lực chôn chân một chỗ. Các lực lượng chức năng đã phải làm việc hết sức vất vả, khẩn trương để đến trưa 29/4, hiện trường vụ tai nạn mới cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đổ về quá đông, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang rơi vào tình trạng ùn tắc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần