Tài xế dương tính với ma túy gây tai nạn khiến 3 người bị thùng container đè tử vong

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên đường thì phần rơmooc bị đứt, rời khỏi xe gây tai nạn cho 3 bà cháu. Tại thời điểm trên tài xế được xác định dương tính với ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn.
Ngày 1/4, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Xuân Tùng (35 tuổi, ngụ huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Theo kết quả điều tra, trưa 23/3, Tùng điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 57L-5683 kéo theo rơmooc chạy trên QL30, hướng từ huyện Hồng Ngự đi TP Cao Lãnh.
Khi đi đến xã Bình Thành thì bất ngờ phần rơmooc bị đứt ra khỏi xe đầu kéo, chạy tự do và bị lật sang phải đè lên xe máy đang chạy cùng chiều. Hậu quả khiến 3 người đi trên xe máy tử vong, là chị Trịnh Thị Diễm (38 tuổi) cùng con gái là là Đỗ Thị Diễm Trinh (19 tuổi) và Đỗ Huỳnh Gia Bảo (gần 3 tuổi, cháu ngoại chị Diễm) chết tại chỗ.
Qua kiểm tra nhanh, thời điểm xảy ra tai nạn Tùng dương tính với ma túy.