Tài xế Mercedes không bằng lái, dương tính với ma túy tông thương vong 2 người

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định, do tài xế xe ô tô chạy vào đoạn đường cong với tốc độ cao nên không làm chủ tốc độ, dẫn tới tông trực diện vào xe máy đi ngược chiều.

 Hiện trường vụ tai nạn
Tối 2/2, thông tin từ Công an quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận 11, trú quận Tân Bình) để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Bước đầu, Phong được xác định là người điều khiển ô tô Mercedes BKS 51G - 902.57 tông vào xe máy ở đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận lúc 5h30 sáng 30/1. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông T (64 tuổi, ngụ quận Tân Phú, là tài xế Grabbike) tử vong; chị H (30 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, là tiếp viên của 1 hãng hàng không) bị thương nặng.
Sau khi gây tai nạn Phong bỏ trốn lên Đà Lạt. Ngày 1/2, được gia đình vận động, tài xế đã tới cơ quan công an trình diện.
Kết quả kiểm tra nhanh Phong dương tính với ma túy. Dù không có giấy phép lái xe nhưng người đàn ông trên vẫn lái phương tiện và gây tai nạn. Để thuê xe, Phong sử dụng giấy phép lái xe của một người quen, rồi dùng hình thẻ của mình dán vào đó.
Về nguyên nhân vụ tai nạn, qua điều tra, công an nhận định tài xế xe ô tô chạy vào đoạn đường cong với tốc độ cao nên không làm chủ tốc độ dẫn tới tông trực diện vào xe máy đi ngược chiều.