Tài xế “né chốt”, lén chở người từ vùng dịch về Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua kiểm tra, tài xế ô tô khai nhận chở 6 hành khách từ cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Ngày 26/5, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa giao cho Công an thị xã Đức Phổ xử lý trường hợp tài xế lén lút chở người từ vùng dịch về Quảng Ngãi.
 Thời điểm bị phát hiện, xe ô tô do tài vế Phạm Văn Vinh điều khiển đang chở 6 người từ cảng cá Thọ Quang về Quảng Ngãi.(ảnh: Công an cung cấp)
Trước đó, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế Phạm Văn Vinh (51 tuổi, trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô biển kiểm soát 76A-01705 đi từ hướng Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Thời điểm đó, trên xe có 6 hành khách. 
Tài xế Vinh khai nhận chở những người này từ cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Vinh bị lập biên bản do vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đáng nói, vào tháng 8/2020, Phạm Văn Vinh từng bị phát hiện, xử lý về hành vi tương tự.
Được biết, để phòng, chống dịch Covid-19, kể từ 17 giờ ngày 13/5, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi từ Quảng Ngãi đến các tỉnh, thành có dịch Covid-19 theo công bố của Bộ Y tế. Tuy nhiên, một số người vẫn cố tình “né” chốt kiểm tra y tế để vận chuyển hành khách từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và ngược lại.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần