Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn, cố thủ trong xe

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi gây ra tai nạn liên hoàn, tài xế có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát với người nhà nạn nhân, sau đó cố thủ trong xe.

Vào khoảng 16h chiều 29/1, xe ô tô mang BKS: 51F - 592.31 lưu thông trên đường Lã Xuân Oai theo hướng đi về ngã tư Thủ Đức. Khi vừa đến địa phận phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh thì chiếc xe bất ngờ mất lái lao thẳng vào 2 công nhân đang quét đường, chiếc ô tô tiếp tục chồm tới lao vào 1 xe cơ giới đậu bên đường.
Tài xế cố thủ trong xe sau khi xô xát với người nhà nạn nhân
Tài xế cố thủ trong xe sau khi xô xát với người nhà nạn nhân
Không chịu giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô lùi về phía lề đường đối diện lại tông tiếp vào chiếc xe máy BKS: 59X2 - 035.97 của 1 công nhân điện lực đang dựng xe bên đường.

Lúc này, nhiều công nhân đã lao ra chặn xe và bắt tài xế ra ngoài rồi trình báo lực lượng chức năng, đồng thời nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch vào bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường chiếc xe ô tô nằm trên lề đường bên trái, dưới gầm là chiếc xe gắn máy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát giao thông Công an quận 9 cùng lực lượng chức năng của phường nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trong lúc lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc thì giữa tài xế ô tô và người nhà nạn nhân đã có lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát, tài xế bỏ chạy vào trong xe cố thủ khiến lực lượng công an phải áp giải tài xế về công an phường để giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần