Tâm dịch Covid-19 Mỹ Latinh tiếp tục “nóng", số ca tử vong tại Brazil vượt Italia

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại khu vực Mỹ Latinh tiếp tục tăng mạnh, số người tử vong vì dịch Covid-19 tại Brazil vượt Italia.

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục hoành hành tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 6,6 triệu người và cướp đi mạng sống của 391.078 người.
Theo trang thống kê Worldometers, tính đến sáng 5/6, Mỹ vẫn là nước bị dịch bệnh tấn công dữ dội nhất với hơn 1,92 triệu ca nhiễm và hơn 110.100 người tử vong. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 21.185 ca nhiễm mới và 988 ca tử vong.
 Mỹ vẫn là nước bị dịch bệnh tấn công dữ dội nhất với hơn 1,92 triệu ca nhiễm .
Xếp sau Mỹ về số người chết vì dịch Covid-19 là Anh với 39.904 ca trong số 281.661 trường hợp nhiễm, Brazil với 34.021 ca tử vong trong số 615.870 ca mắc, Italia với 33.689 ca tử vong trong số 234.013 ca mắc,  và Pháp với 29.065 ca tử vong trong số 152.444 ca mắc.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 4/6 cảnh báo, các cuộc biểu tình đòi công lý cho công dân da màu Geogre Floyd diễn ra ở bang này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
“Tôi không sợ hãi, tôi chỉ nhìn vào những con số. Rất nhiều người đeo khẩu trang, nhưng hoàn toàn không có các biện pháp ‘giãn cách xã hội. Nếu bạn tham gia biểu tình, làm ơn hãy đi xét nghiệm”, ông Cuomo nói.
Brazil, vùng dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới, tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề khi số người tử vong tính đến ngày 4/6 đã vượt qua Italia, trở thành nước có người chết vì dịch lớn thứ 3 thế giới.
Bộ Y tế Brazil hôm 4/6 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.437 người tử vong vì dịch Covid-19, đưa tổng số người chết lên 34.021. Số người chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italia tính đến ngày 4/6 là 33.689.
Brazil hiện có số người tử vong vì dịch Covid-19 nhiều thứ 3 thế giới.
Brazil hiện có số người chết cao thứ 3 trên toàn cầu, sau Mỹ và Anh. Cơ quan Y tế Brazil cũng báo cáo có thêm 30.925 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 trong ngày 4/6, nâng tổng số người nhiễm lên 615.870. 
Tổ chức Y tế Thế giới gần đây đã tuyên bố khu vực Mỹ Latinh là tâm chấn mới của đại dịch.
Cũng tại khu vực Mỹ Latinh, Bộ Y tế Mexico thông báo ghi nhận thêm 816 ca tử vong và 4.446 ca mắc mới, nâng tổng số ca tử vong lên 12.545 ca với tổng cộng 105.685 ca mắc, và 46.659 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
Đây là ngày thứ 4 liên tiếp Mexico ghi nhận số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh sau khi chính phủ nước này ngày 1/6 quyết định dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội để từng bước đưa đất nước quay trở lại trạng thái bình thường mới.
Chỉ trong 4 ngày qua, Mexico ghi nhận 15.020 ca mắc mới và số ca tử vong do Covid-19-19 tăng thêm 2.615 người.
Thứ trưởng Y tế Hugo Lopez-Gatell nhấn mạnh Mexico vẫn đang trong giai đoạn đỉnh dịch và điều chỉnh dự báo số ca tử vong do Covid-19 có thể lên đến 35.000 ca so với con số 30.000 trước đó.
Peru hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh cao thứ 2 tại Mỹ Latinh, chỉ sau Brazil. Đến nay, nước này ghi nhận 183.198 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5.031 ca tử vong.
Tuy nhiên, dich Covid-19 tại Nga dần cải thiện khi nước này báo cáo  có thêm 8.831 ca nhiễm Sars-CoV-2 mới trong ngày 4/6, nâng tổng số bệnh nhân lên 441.108, đồng thời ghi nhận tổng cộng 5.384 ca tử vong sau khi có thêm 169 nạn nhân xấu số.
Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp cùng các thành viên thuộc Uỷ ban An ninh quốc gia hôm 4/6 cho biết, tình hình dịch bệnh ở Nga đang có chiều hướng cải thiện.
“Tình hình dịch bệnh trên cả nước đang ổn định và cải thiện. Chúng ta chắc chắn cần phải thường xuyên theo dõi cẩn thận sự phát triển của dịch bệnh tại tất cả các vùng, và kịp thời ứng phó nếu tình hình thay đổi”, ông Putin nhấn mạnh.