Tạm dừng đầu tư 2 dự án BOT giao thông tại TP Hồ Chí Minh

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là chủ trương của địa phương nhằm thực hiên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội trong Nghị quyết về đầu tư dự án hạ tầng BOT.

Ngày 17/1, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ cho tạm ngưng 2 dự án đầu tư BOT giao thông trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Thường vụ Quốc hội trong Nghị quyết về đầu tư dự án hạ tầng BOT.
 Trạm BOT Cai Lậy trên QL1 vấp phải sự phản ứng quyết liệt của dư luận trong thời gian qua (Nguồn: Internet)
Hai dự án sẽ tạm ngưng đầu tư gồm dự án nâng cấp QL22, đoạn ngã tư An Sương đi cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (dài 58 km) và dự án BOT QL1, đoạn An Lạc đi Long An (dài 8 km). UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị quyết của Quốc hội chỉ đầu tư dự án BOT trên tuyến đường mới, bảo đảm quyền lựa chọn cho người dân, chứ không thực hiện tại dự án cải tạo nâng cấp đường hiện hữu. Do đó, 2 dự án nói trên phải tạm dừng lại.
Hiện UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở GTVT rà soát lại quy mô đầu tư, kinh phí để tham mưu Thành phố tìm hình thức đầu tư phù hợp, không theo hợp đồng BOT. Bởi nếu thực hiện theo hình thức BOT thì hầu như người dân qua 2 tuyến đường này không còn lựa chọn nào khác.
Ngoài ra, 7 dự án BOT khác cũng đang được UBND TP Hồ Chí Minh tiến hành rà soát lại theo tinh thần trên. Quan điểm của địa phương là chỉ thực hiện các dự án BOT giao thông trên tuyến đường mới, các dự án BOT khi triển khai phải đúng luật, công khai, đặt đúng vị trí, thu đúng đối tượng với mức giá phù hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần