Tạm dừng đôi tàu SE5/SE6 Hà Nội - TP Hồ Chí Minh

Yên Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến lượng hành khách đi tàu sụt giảm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng chạy đôi tàu SE5/SE6 (Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại) từ ngày 17/8/2020.

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 ngành đường sắt phải cắt giảm đôi tầu SE5/6.
Cụ thể, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng hành khách đi tàu sụt giảm, nên công ty tạm dừng chạy đôi tàu SE5/SE6 (tuyến Hà Nội - TP hồ Chí Minh và ngược lại) từ ngày 17/8.
Hành khách có vé đi trên các mác tàu này thuộc những ngày tàu dừng có thể liên hệ nhà ga để đổi, trả lại vé (không mất phí).
Như vậy, kể từ ngày 17/8 trên tuyến đường sắt Thống Nhất còn duy trì 2 đôi tàu khách chạy hàng ngày. Trong đó, tàu SE7 và SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn, ga Hà Nội lúc 6 giờ. Còn tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 21 giờ 55, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22 giờ 15.
Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành đường sắt cũng đã tạm nhưng các tuyến tàu đi Nha Trang, Phan Thiết, Quảng Nam, Quy Nhơn, Đà Nẵng. Các đôi tàu Thống Nhất sẽ không đón, trả khách tại ga Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần