Tạm giữ 1 đối tượng trong vụ nam thanh niên bị đánh gục ở khuôn viên chùa

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại khai nhận, khi lễ chùa xong có đi ra khu vực trước cổng chùa Đậu để vãng cảnh thì nảy sinh mâu thuẫn với Trần Anh Tuấn. Sau đó, Đại đấm vào mặt anh Tuấn và nhóm bạn của Đại dùng ghế inox, bàn và dao đánh gây thương tích cho nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 26/2, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Đại (25 tuổi, trú tại thôn Phú Lương, xã Tân Minh (huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, ngày 24/2, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên trong lúc đi chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị một nhóm thanh niên khoảng 7 - 8 người lao vào đánh tới tấp. Thậm chí, khi nam thanh niên này đã bị đánh gục một số người khác vẫn cầm theo ghế nhựa, ghế sắt lao vào đánh.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín xác nhận và cho biết, vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều 24/2, tại khu vực chùa Đậu, xã Nguyễn Trãi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nguyễn Trãi, Công an huyện Thường Tín đã đến hiện trường xảy ra vụ việc để điều tra làm rõ.
Vào thời điểm lực lượng công an đến, nhóm nam thanh niên bỏ chạy, còn Trần Văn Đại bị cơ quan công an bắt giữ đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu, Đại khai nhận, khoảng 15 giờ ngày 24/2, Đại đi đến chùa Đậu, thuộc thôn Gia Phúc để lễ chùa. Sau khi lễ chùa xong, Đại đi ra khu vực trước cổng chùa Đậu để thăm quan, vãng cảnh thì nảy sinh mâu thuẫn với anh Trần Anh Tuấn (32 tuổi), trú tại phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định (hiện đang làm công nhân bốc vác tại khu vực bến xe Thường Tín).
Trong lúc cãi nhau, Đại dùng tay đấm trúng vào vùng mặt anh Tuấn làm anh này bức xúc cũng dùng tay đấm lại vào mặt và dùng chân đạp trúng bụng Đại, khiến Đại ngã ra nền đất. Lúc này, Tạ Văn Cường (23 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi) là bạn của Đại cùng với một số nam thanh niên khác có mặt ở đấy đã dùng ghế inox, bàn, ghế, nhựa và dao đánh gây thương tích cho Tuấn. Hậu quả, làm Tuấn bị thương tích ở vùng đầu phải đi Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp I cấp cứu.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục triệu tập những đối tượng liên quan để xử lý.